Hoạt động của ngành

Bình Thuận: Đánh thức tiềm năng du lịch Hòn Lan

Cập nhật: 26/12/2008 15:12:52
Số lần đọc: 1981
Tiên phong đầu tư và hoạt động tại khu du lịch biển Hòn Lan- Tân Thành, khu du lịch Princess d’Annam không chỉ được du khách thích thú bởi lối kiến trúc hiện đại, mà còn thêm nét thi vị khi đứng ở bất cứ hướng nào cũng có thể ngắm mũi Khe Gà với ngọn đèn biển cổ kính nhất Việt Nam.

Bởi vậy mà chủ nhân khu du lịch này đã không ngần ngại bỏ tiền tỷ, để di chuyển khu liên hợp spa 1.800m2 đã được xây dựng, cách gần một cây số về vị trí đắc địa này.

 

Bây giờ, khách đến Princess d’Annam không chỉ vì cảnh quan đẹp, kiến trúc độc đáo, sang trọng mà còn thêm yếu tố tò mò để được ngắm tòa nhà to lớn đã được thần đèn Nguyễn Cẩm Lũy di dời thành công. Đây được xem là khu nghỉ mát có vị trí đẹp nhất, bao quát bờ biển thơ mộng hoang sơ nằm yên bình bên làng chài. Quyết định chọn đặt tên khu du lịch là Princess d’Annam, nghĩa là công chúa An Nam, Tổng giám đốc Jean Philippe Beghin cho biết vì nó gợi lên trong chúng tôi một cái gì đó thân thiện, rất riêng của văn hóa, lịch sử Việt Nam cổ kính. Trên một diện tích rộng hơn 14 ha, Princess d’Annam với 57 villa sang trọng nằm hiền hòa bên những con suối nhỏ uốn lượn, quanh co ven triền cát. Mỗi villa đều hướng đến sự tiện nghi hiện đại và tôn trọng riêng tư của khách, với hành lang, bồn tắm riêng biệt; kể cả sân chơi, hồ bơi  riêng. Đứng trên ban công của bất cứ tòa nhà nào, khách cũng có thể ngắm rõ ngọn đèn biển cổ kính của mũi Khe Gà, chỉ cách đó mấy trăm mét. Một bản sắc truyền thống Á Đông hòa quyện trong sự hiện đại, tinh tế và sang trọng của văn hóa Pháp. Đây là tuyệt phẩm của kiến trúc sư Tân Hock Beng, từng đạt huy chương của viện kiến trúc Singapore vào năm 1989, được thế giới biết đến như là người tiên phong trong lĩnh vực thiết kế kiến trúc và khu nghỉ mát mang bản sắc riêng của khu vực Đông Nam Á.

 

Kiến trúc sang trọng, lịch lãm kiểu Pháp, nhưng hết sức gần gũi, thân thiện như truyền thống hiếu khách của người dân Tân Thành, Princess d’Annam làm khách đi từ ngạc nhiên này đến bất ngờ khác; khi sử dụng các vật liệu trang trí rất riêng của Bình Thuận. Tất cả tranh ảnh, áp-phích giới thiệu khu du lịch chỉ dùng hình ảnh là đặc sản của địa phương; như bãi cát dài, bờ biển phẳng lỳ, cuộc sống thanh bình của những ngư dân làng chài, đến những quả dừa, quả thanh long chín mọng, những bông hoa thanh long ngậm sương sớm… một cách nhắc du khách nhớ Princess d’Annam là nhớ Bình Thuận và ngược lại.

 

Không chỉ có khu nghỉ dưỡng cao cấp, các dịch vụ giải trí, spa phục hồi sức khỏe cũng đều sử dụng những công nghệ tối tân, do đội ngũ chuyên gia có kinh nghiệm đến từ nhiều nước trong khu vực phụ trách. Các dịch vụ hoàn hảo, nên dù chi phí gấp đôi so với mức giá bình quân chung của khu vực, lại mới đi vào hoạt động đầu tháng 12, nhưng khách nghỉ dưỡng mùa đông này đã không ngần ngại ký những hợp đồng dài ngày với Princess d’Annam. Các đơn hàng lớn cho năm sau đã được đặt khá dày. Lượng khách mà khu du lịch này hướng đến là giới doanh nhân, thương gia giàu có tìm nơi yên tĩnh, thanh bình để nghỉ dưỡng. Tổng giám đốc Beghin khẳng định: Princess d’Annam sẽ đánh thức tiềm năng của du lịch Hòn Lan. Bởi Hòn Lan mang đặc thù rất riêng, không thể so với Hàm Tiến, Mũi Né hay bất cứ vùng nào khác.

 

Bất lợi là xa trung tâm Phan Thiết hơn 30 cây số, nhưng Princess d’Annam lại được thiên nhiên ưu đãi hơn, đó là bãi biển hoang sơ, phẳng lì với bờ cát trắng. Mỗi buổi sớm mai nhộn nhịp từng đoàn thuyền thúng của dân làng chài tập trung đánh bắt phía trên kia. Cạnh đó, ngọn hải đăng sừng sững, chứng nhân của thời gian. Phía ngược lại là núi Tà Cú cùng những ngôi chùa cổ và nhiều di tích văn hóa độc đáo, gợi cho khách sự tò mò, khám phá.

 

Một trong số ít các khu nghỉ dưỡng cao cấp toàn villa đầu tiên của Việt Nam, Princess d’Annam đang tiếp tục hoàn thiện với tiêu chuẩn khách sạn 5 sao bên bờ biển. Đây cũng là hướng của các dự án du lịch tại biển Hòn Lan, với 30 dự án đã được cấp phép.

Nguồn: Báo Bình Thuận

Cùng chuyên mục