Hoạt động của ngành

Quảng Nam: Toạ đàm về bảo tồn và phát triển du lịch khu di tích Địa đạo Kỳ Anh

Cập nhật: 22/12/2008 09:12:03
Số lần đọc: 2026
Ngày 21/12/2008, UBND thành phố Tam Kỳ phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao & Du lịch tỉnh Quảng Nam tổ chức toạ đàm về bảo tồn và phát triển du lịch tại khu di tích lịch sử quốc gia Địa đạo Kỳ Anh nằm trên địa bàn xã Tam Thăng, thành phố Tam Kỳ.

Địa đạo Kỳ Anh được xây dựng trong bối cảnh lịch sử của cuộc đấu tranh chống Mỹ vào giai đoạn quyết liệt nhất 1965-1969. Ngay trong địa đạo Kỳ Anh có bệnh xá, trường học, nơi chứa vũ khí, nhà ở bảo quản lương thực, thực phẩm phục vụ hậu cần chiến đấu.... Địa đạo có tổng chiều dài gần 32km, chiều rộng 1m, chiều cao 1,2-1,5m, nhằm phục vụ các đơn vị địa phương, quân du kích trú ẩn đánh giặc.

 

Xã Tam Thăng có 123 mẹ được phong tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam Anh hùng; hơn 5.000 người dân bị chết do chiến tranh; 825 liệt sĩ và hàng ngàn thương bệnh binh. Năm 1997, Bộ Văn hoá-Thông tin (Bộ VH,TT&DL ngày nay) trao bằng công nhận Địa đạo Kỳ Anh là di tích lịch sử cấp quốc gia.

 

Các đại biểu tham gia buổi toạ đàm đã đề xuất nhiều giải pháp về quản lý, bảo vệ khu di tích; công tác tôn tạo, sưu tầm các hiện vật tư liệu làm cho phòng trưng bày ngày càng phong phú, thu hút nhân dân đến tham quan, tìm hiểu, nhất là thế hệ trẻ.

 

Bên cạnh đó, thông qua quảng bá và tôn tạo khu “Địa đạo Kỳ Anh” sẽ tăng cường kêu gọi đầu tư xây dựng, phát triển các sản phẩm du lịch dịch vụ, khôi phục các làng nghề truyền thống, nét văn hoá tiểu biểu theo mô hình phát triển công nghiệp- du lịch và dịch vụ ở địa phương trong thời gian tới.

Nguồn: QĐND

Cùng chuyên mục