Hoạt động của ngành

Sôi động lễ hội du lịch biển Sầm Sơn (Thanh Hóa) và Cửa Lò (Nghệ An)

Cập nhật: 29/04/2009 14:19:33
Số lần đọc: 2673
Những ngày này, các khu du lịch ở miền trung, nhất là tại hai thị xã du lịch biển Sầm Sơn (Thanh Hóa) và Cửa Lò (Nghệ An) nhộn nhịp khách du lịch từ các nơi đổ về. Hằng năm, dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, cũng là ngày khai hội mùa du lịch biển của hai địa phương này với các lễ hội mang đậm sắc thái văn hóa miền biển.

Lễ hội "Sầm Sơn huyền thoại" vào tối ngày 1/5 tới sẽ mở đầu cho một mùa du lịch hè Sầm Sơn 2009. Chương trình đã được chuẩn bị từ cách đây nhiều tháng và diễn ra khá hoành tráng cả về nội dung lẫn hình thức. Chương trình đêm khai mạc lễ hội do UBND thị xã và Nhà hát Lam Sơn, Công ty Life Việt Nam tổ chức, gồm nhiều tiết mục nghệ thuật, ca múa nhạc với sự tham gia của các ngôi sao ca nhạc: Trọng Tấn, Anh Thơ, Phương Linh... cùng hơn 100 diễn viên và học sinh các trường nghệ thuật. Ðể chuẩn bị cho lễ hội, các ban, ngành chức năng thị xã Sầm Sơn và ngành du lịch Thanh Hóa đã tăng cường công tác kiểm tra điều kiện phục vụ của các cơ sở lưu trú, dịch vụ du lịch trên địa bàn nhằm từng bước thực hiện xây dựng một nếp sống văn hóa đô thị, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, phát triển du lịch theo hướng kỷ cương - văn minh - thân thiện.

 

Cùng thời gian này, thị xã Cửa Lò của Nghệ An cũng mở lễ hội du lịch biển. Năm nay, lễ hội còn có một ý nghĩa đặc biệt trùng với dịp kỷ niệm thị xã tròn 15 tuổi, đón nhận quyết định công nhận lên đô thị loại ba và Huân chương Lao động hạng nhì. Lễ hội Cửa Lò diễn ra trong hai ngày 30/4 và 1/5. Ðây là lễ hội truyền thống có từ lâu đời còn có tên gọi là Lễ hội sông nước Cửa Lò, mở đầu cho mùa đánh bắt cá vụ nam của ngư dân vùng biển địa phương và là dịp tưởng nhớ công lao của Thái úy Quận công Nguyễn Sư Hồi, người đã có công khai khẩn vùng biển Nghệ An, lập nên làng Vạn Lộc là vùng đất Cửa Lò ngày này từ cách đây 500 năm. Lễ hội gồm nhiều nghi thức với lễ xuất thần, lễ rước, lễ yên vị  qua mười di tích ở thị xã như đền Vạn Lộc - Nghi Tân, đền Thu Lũng - Nghi Thu, đền làng Hiếu - Nghi Hải, đền Yên Lương - Nghi Thủy. Sau các nghi lễ là phần hội được tổ chức tưng bừng và sôi động với chương trình nghệ thuật mang tên "Ấn tượng Cửa Lò" và cuộc đua thuyền truyền thống cửa biển cùng màn trình diễn pháo hoa nghệ thuật hoành tráng trong 15 phút vào đêm 30/4.

 

Từ nhiều năm nay, thị xã Cửa Lò đã triển khai việc xây dựng thị xã "năm không" trong đấu tranh phòng, chống và ngăn ngừa các tệ nạn xã hội, tạo dựng môi trường du lịch lành mạnh và hấp dẫn nhằm thu hút du khách. Trong đó đặc biệt quan tâm tạo dựng sản phẩm du lịch theo hướng đa dạng hóa và mang đặc trưng của vùng đất cửa biển. Thị xã đã đổi mới, nâng cao hiệu quả tuyên truyền qua in-tơ-nét, xây dựng chuyên đề về du lịch Cửa Lò trên Ðài Truyền hình Nghệ An. Nhân dịp này, chính quyền thị xã Cửa Lò đã khánh thành hai công trình tượng đài Quảng trường Bình Minh và Nhà luyện tập và thi đấu thể dục thể thao thị xã, là công trình trọng điểm chào mừng 15 năm thành lập thị xã và đón nhận các phần thưởng cao quý của Nhà nước trao tặng.

 

Hai lễ hội nêu trên là điểm nhấn cho hàng loạt hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch sẽ diễn ra trong cả dịp mùa hè năm nay tại Sầm Sơn và Cửa Lò, đồng thời là bước tạo đà cho một mùa kinh doanh du lịch biển thành công, góp phần kích cầu du lịch, thu hút du khách đến vói Thanh Hóa và Nghệ An.

Nguồn: website báo Nhân dân

Cùng chuyên mục