Hoạt động của ngành

Tuyên Quang: Phát triển dịch vụ du lịch thác Bản Ba

Cập nhật: 22/04/2009 09:20:03
Số lần đọc: 3038
Là doanh nhiệp tư nhân hoạt động trên lĩnh vực xây dựng các công trình giao thông, thủy lợi, công nghiệp dân dụng, khai thác và kinh doanh vật liệu xây dựng, năm 2006, Công ty TNHH Sông Gâm, thị trấn Vĩnh Lộc (Chiêm Hoá), đã mạnh dạn đầu tư phát triển thêm một loại hình mới. Đó là đầu tư vào lĩnh vực dịch vụ du lịch trên địa bàn huyện.

Sau khi tham quan và tìm hiểu nhiều hang động kỳ thú trong huyện như hang Mỏ Ngoặng xã Phúc Sơn, hang Mỏ Bài xã Minh Quang, thác Bản Ba xã Trung Hà. Thác Bản Ba có nhiều tầng thác được bắt nguồn từ rừng đặc dụng Cham Chu. Ở đây rất phong phú và đa dạng về hệ động, thực vật. Hệ thống đường giao thông đi đến các vùng, các danh lam thắng cảnh trong huyện khá thuận tiện. Qua nghiên cứu thực tế, công ty đã lập dự án đầu tư điểm du lịch sinh thái thác Bản Ba. Trong khi đó, việc thu hút đầu tư vào khai thác phát triển dịch vụ, du lịch trên địa bàn là một trong những chương trình phát triển kinh tế - xã hội của huyện, nên dự án của công ty đã được UBND huyện chấp nhận.

 

Năm 2007, dự án khai thác thác Bản Ba phát triển du lịch sinh thái được thực hiện do Công ty TNHH Sông Gâm làm chủ đầu tư. Quy mô dự án bao gồm toàn bộ thác và khu vực chân thác có tổng diện tích 55 ha, tổng vốn đầu tư 25 tỷ đồng. Với phương châm vừa đầu tư xây dựng các hạng mục dịch vụ khu du lịch, vừa khai thác du lịch, năm 2008 lượng khách đến tham quan du lịch tại thác đạt hơn 10.000 lượt người, doanh thu đạt trên 50 triệu đồng. Dự án lấy nền tảng kiến trúc, văn hoá dân tộc Tày làm chủ đề để xây dựng cơ sở hạ tầng. Du khách nghỉ ngơi trong những ngôi nhà sàn cao ráo, thoáng mát ngay dưới chân thác đầy đủ tiện nghi; thưởng thức các món ẩm thực nổi tiếng của đồng bào dân tộc Tày Chiêm Hoá như mắm cá chép ruộng, cơm nếp, thịt trâu khô, xôi ngũ sắc, nộm cá, món cá lam ống nứa... Đặc biệt đến thác là được khám phá, chinh phục, chiêm ngưỡng thác Bản Ba - một danh thắng quốc gia.

Hiện cơ sở dịch vụ, du lịch tại thác Bản Ba tạo việc làm cho 6 lao động, từ tháng 4/2009, công ty phối hợp với các cơ quan, đơn vị xúc tiến xây dựng và thực hiện các dịch vụ phục vụ du lịch như làm hàng thủ công mỹ nghệ, hàng lưu niệm từ nguyên vật liệu sẵn có ở địa phương, tuyển chọn, đào tạo đội ngũ tiếp viên, hướng dẫn viên, đầu bếp chuyên nghiệp có tay nghề đáp ứng yêu cầu phục vụ du khách.

Nguồn: Báo Tuyên Quang

Cùng chuyên mục