Ðầu tư Du lịch

Thái Nguyên trùng tu di tích lịch sử tại Nà Mòn và Thẩm Khen

Cập nhật: 22/12/2008 13:12:19
Số lần đọc: 3081
Trước thực trạng xuống cấp nghiêm trọng của hai di tích tại Nà Mòn và Thẩm Khen (xã Phú Đình, Định Hóa), vừa qua, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đầu tư 172 triệu đồng để trùng tu 2 di tích nói trên.

Việc trùng tu được thực hiện vào tháng 9/2008, đến nay đã hoàn thành và đưa vào phục vụ khách tham quan. Hai di tích lịch sử trên là nơi ở và làm việc của Tổng Bí thư Trường Chinh và Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Văn Đồng trong những năm cuối 1940, đầu 1950 để cùng Trung ương Đảng, Chính phủ và Bác Hồ lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

Đây là hai di tích nằm trong quần thể các điểm di tích ATK Định Hóa thu hút hàng nghìn lượt khách thăm quan mỗi năm.

Nguồn: Báo Thái Nguyên

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT