Ðầu tư Du lịch

Thái Nguyên đầu tư tu bổ, tôn tạo đền thờ Lưu Nhân Chú

Cập nhật: 29/12/2008 09:12:50
Số lần đọc: 3258
Sáng 28/12/2008, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên đã khởi công công trình tu bổ, tôn tạo di tích cấp Quốc gia Đền thờ Lưu Nhân Chú tại xã Văn Yên và xã Ký Phú, huyện Đại Từ.

Công trình tu bổ, tôn tạo di tích cấp Quốc gia đền thờ Lưu Nhân Chú do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm chủ đầu tư và Công ty Mỹ thuật và Xây lắp Hà Nội thi công. Tổng kinh phí đầu tư gần 12 tỷ đồng từ nguồn kinh phí dành cho các chương trình mục tiêu Quốc gia của Chính phủ. Công trình bao gồm 10 hạng mục như: Đền thờ chính, sân lễ hội, tháp chuông, chòi nghỉ, điện thờ, nhà khách… và dự kiến được thi công trong vòng gần 1 năm.

 

Lưu Nhân Chú là một trong 18 tướng giỏi về thao lược quân sự của nước ta đã được sử sách ca ngợi. Bản thân ông đã làm rạng danh dòng họ Lưu ở huyện Đại Từ. Tại nhà thờ dòng họ Lưu ở xã Văn Yên vẫn giữ được gia phả chép từ thời Hậu Lê trong đó ghi chép những đóng góp lớn lao của Lưu Nhân Chú với đất nước. Sau khi ông mất nhân dân địa phương đã lập đề thờ ông tại nơi ông luyện quân và tổ chức các hoạt động quân sự góp phần vào thắng lợi của Khởi nghĩa Lam Sơn đầu thế kỷ XV.

 

Năm 1981, Bộ Văn hóa Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã có quyết định công nhận Khu di tích Núi Văn, Núi Võ là di tích lịch sử cấp Quốc gia.

Nguồn: Báo Thái Nguyên

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT