Ðầu tư Du lịch

Thừa Thiên - Huế: Đầu tư trùng tu lầu Tứ phương Vô sự

Cập nhật: 02/12/2008 14:12:56
Số lần đọc: 3508
Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế cho biết tỉnh đã đầu tư 9,3 tỉ đồng để trùng tu di tích lầu Tứ phương Vô sự, nằm ở phía Bắc Hoàng thành, Đại nội Huế, thuộc quần thể di tích cố đô Huế. Công trình sẽ hoàn thành vào năm 2010.

Dự án tập trung vào công việc bảo tồn, tu bổ và phục hồi với các hạng mục chủ yếu như gia cường, tu bổ tường thành Bắc Khuyết đài, tu bổ phục hồi hệ thống lan can, phục hồi lầu Tứ Phương Vô Sự, cũng như tôn tạo sân vườn, không gian cảnh quan môi trường đô thị và hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong khu vực.


Di tích lầu Tứ phương Vô sự nằm trên Bắc Khuyết Đài của Hoàng thành, được vua Khải Định xây dựng năm 1923, trên diện tích 1.650m². Đây là ngôi nhà 2 tầng, với sự pha trộn kiến trúc Á-Âu, từng là nơi học tập của các hoàng tử, công chúa triều Nguyễn.


Lầu là công trình kiến trúc có giá trị về mặt lịch sử và văn hoá nghệ thuật, một trong những công trình kiến trúc tiêu biểu được xây dựng dưới thời bấy giờ, đánh dấu một giai đoạn chuyển tiếp trong lịch sử kiến trúc Việt Nam trong nửa đầu thế kỷ XX.


Trải qua thời gian chịu sự tác động khắc nghiệt của thời tiết, và chiến tranh tàn phá, lầu Tứ phương Vô Sự nói riêng và Bắc Khuyết Đài nói chung bị hư hỏng nặng nề và xuống cấp nghiêm trọng. Hệ thống tường thành của Bắc Khuyết Đài bị mất ổn định. Nguyên nhân chủ yếu do áp lực đất bão hoà nước cùng với tải trọng tăng cường của lầu Tứ phương Vô Sự làm cho tường bị đẩy trượt ra ngoài, làm gãy nứt nhiều đoạn.


Toàn bộ hệ khung gỗ bị mất hoàn toàn, nhất là tường nhà tầng một bị sụp đổ một mảng nghiêm trọng ở phía Bắc, tường nhà tầng 2 bị sụp đồ gần hết chỉ còn lại một mảng ở góc phía Tây Nam, nền nhà bị sụt lún, hư hỏng trầm trọng. Đến nay, di tích này đang ở trong tình trạng gần như hoang phế.

Nguồn: TTXVN

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT