Ðầu tư Du lịch

Sóc Trăng: Thêm kinh phí phục hồi chính điện chùa Dơi

Cập nhật: 27/11/2008 14:11:49
Số lần đọc: 3943
Để phục hồi nguyên trạng khu chính điện chùa Dơi bị cháy vào ngày 16/8/2007 và tôn tạo thêm khuôn viên chùa, Bộ Văn hóa,Thể thao và Du lịch đã cấp bổ sung 2 tỷ đồng, nâng tổng kinh phí khôi phục chùa Dơi lên hơn 4 tỷ đồng.

Thông tin này vừa được ông Trần A Quăng, Giám đốc Sở Văn hoá,Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng, công bố.

Được khởi công khôi phục từ tháng 5/2008, hiện nay khu chính điện đã được xây dựng xong, ngói lợp mái được đặt hàng từ tỉnh Đồng Nai theo nguyên mẫu ngói cũ của chùa.

Phần khó nhất và kéo dài thời gian là khôi phục hàng trăm bức tượng thờ cổ; trang trí các cụm hoa văn, hoạ tiết ở trên trần; tái tạo các bức tranh trên tường trong khu chính điện kể về truyền thuyết của Đức Phật từ khi mới sinh đến lúc đắc đạo đều được các nghệ nhân người Khmer Nam bộ thể hiện.

Đặc biệt cụm hoa văn hình con dơi bằng gỗ là di tích độc đáo nhất của chùa đã được các nghệ nhân chế tác bằng gỗ căm xe.

Sở Văn hóa,Thể thao và Du lịch còn khôi phục giếng nước của chùa, lát gạch, xây dựng các lối đi và cải tạo hệ thống thoát nước... với kinh phí trên 600 triệu đồng.

Chùa Dơi là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia được xây dựng cách đây trên 400 năm, là nơi tu đạo của đồng bào dân tộc và là biểu tượng văn hóa độc đáo của đồng bào Khmer Nam bộ. Đặc biệt đây còn là nơi trú ngụ hàng trăm năm qua của hàng chục ngàn con dơi quạ lớn quý hiếm của Việt Nam và thế giới.

Nguồn: TTXVN

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT