Ðầu tư Du lịch

Thanh Hoá: Đầu tư xây dựng mới di tích lịch sử, văn hóa Đền Thi tại Như Xuân

Cập nhật: 08/12/2008 13:12:25
Số lần đọc: 3415
Ngày 06/12/2008, huyện Như Xuân đã khởi công xây dựng Di tích lịch sử, văn hóa Đền Thi, thuộc địa bàn làng Trung Thành, xã Yên Lễ (nơi thờ tướng quân Lê Phúc Thành, ông tổ của dòng họ Lê, huyện Như Xuân).

Theo lịch sử, Lê Phúc Thành là người có công lớn trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn và là người có công đầu trong việc khai sơn, phá thạch, sáng lập ra vùng đất làng Trung Thành, xã Yên Lễ ngày nay. Vì thế, ông được dân làng tôn thờ làm thành hoàng làng. Hiện nay, làng Trung Thành có 110 hộ với 438 người sinh sống, chủ yếu là đồng bào dân tộc Thổ. Trước kia, Đền Thi được xây dựng trên một gò đất, xung quanh là những ruộng nước và xóm, làng. Mặt bằng kiến trúc theo kiểu chuôi vồ, bên trong là hậu cung, mặt nền được tôn cao so với sân 50cm, kết cấu xây dựng chủ yếu bằng gỗ lim. Trải qua thời gian, chịu sự biến động của thời tiết, đền được nhân dân tu sửa lại nhiều lần. Hiện đền là một ngôi nhà gỗ 3 gian làm tiền đường và hậu cung, thay cho thưng ván bằng gỗ trước đây nay được xây bằng gạch bao quanh. Ngày giỗ của tướng quân Lê Phúc Thành (ngày 15 tháng 3 âm lịch hằng năm) được nhân dân các dân tộc huyện Như Xuân tổ chức trang trọng, thành kính.

 

Theo thiết kế, Đền Thi được làm lại trên nền cũ rộng 700m2, nhà đình chính kết cấu bằng gỗ, tường xây gạch 3 mặt, mặt trước bằng vách ngăn gỗ, nền lát gạch bát, cửa đi, cửa sổ, khung sườn mái bằng gỗ, mái lợp ngói máy mũi hài và khuôn viên... Tổng nguồn vốn đầu tư hơn 2 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn ngân sách huyện hơn 1 tỷ đồng, vốn hỗ trợ của ngành văn hóa – thể thao và du lịch 300 triệu đồng, còn lại huy động nhân dân, dòng họ, các doanh nghiệp trên địa bàn đóng góp.

Nguồn: Báo Thanh Hoá

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT