Hoạt động của ngành

Tiềm năng phát triển du lịch của tỉnh Đắk Nông

Cập nhật: 15/02/2017 10:56:56
Số lần đọc: 1266
Đắk Nông là tỉnh có điều kiện khí hậu mát mẻ quanh năm, có nguồn tài nguyên tự nhiên khá phong phú với nhiều thắng cảnh hùng vỹ, hữu tình; địa hình thung lũng, núi, đồi xen kẽ những cánh rừng nguyên sinh, những con sông, suối góp công cùng địa hình vùng cao tạo thành những hồ nước nên thơ, mang đến cho Đắk Nông nhiều tiềm năng để đầu tư phát triển du lịch.

Với địa hình thung lũng, núi, đồi xen kẽ những cánh rừng nguyên sinh, những con sông, suối góp công cùng địa hình vùng cao tạo thành những hồ nước nên thơ, như: hồ Ea Snô, hồ Tây, hồ Doãn Văn, hồ Trúc, hồ thủy điện Đắk Rtih nằm ngay trung tâm đô thị Gia Nghĩa và hệ thống thác nước hùng vỹ, kỳ diệu, riêng có của Đắk Nông, như: thác Đắk G’lun, Đắk Buk So, Đray Sáp, Gia Long, Trinh Nữ và các Khu bảo tồn thiên nhiên như: Nâm Nung rộng hơn 12.300 ha, nơi đây tập trung phát triển du lịch sinh thái, văn hóa, tâm linh; Tà Đùng rộng hơn 22.100 ha với nhiều ốc đảo lớn, nhỏ nằm trong Khu bảo tồn, hình thành nên quần thể du lịch sinh thái tham quan, du lịch mạo hiểm, kết hợp với du lịch sông nước; đặc biệt là hệ thống hang động núi lửa thuộc lưu vực sông Sêrêpốk, huyện Krông Nô, là hang động núi lửa dài và đẹp nhất Đông Nam Á, rất có giá trị về mặt khoa học, du lịch... Ngoài ra, các tuyến Quốc lộ 14, 14C, 28 chạy qua, nối Đắk Nông với các trung tâm du lịch lớn của cả nước như thành phố Hồ Chí Minh, Đắk Lắk, Đà Lạt, Bình Thuận; hai cửa khẩu Bu Prăng và Đắk Per nối với nước bạn Campuchia, tạo cho Đắk Nông nhiều thuận lợi, là điều kiện lý tưởng để hình thành các tour, tuyến du lịch liên vùng, miền, quốc gia./.

Nguồn: svhttdl.daknong.gov.vn

Cùng chuyên mục