Hoạt động của ngành

Thừa Thiên - Huế: Khách du lịch đến cảng Chân Mây ngày càng tăng

Cập nhật: 09/12/2008 13:12:18
Số lần đọc: 1838
Từ đầu năm đến nay, Thừa Thiên- Huế đã đón 20.000 lượt khách nước ngoài đến Huế qua cảng Chân Mây, tăng gấp 4 lần so với năm 2007. Phần lớn các tàu du lịch cập cảng Chân Mây năm nay đều là tàu du lịch lớn, hạng sang; trong đó có tàu du lịch Queen Elizabeth II (dài 297m), quốc tịch Anh, cập cảng Chân Mây chở gần 2.000 khách du lịch đến từ nhiều nước trên thế giới.

Tàu du lịch Queen Elizabeth II là tàu du lịch biển chở khách lớn nhất từ trước đến nay cập cảng này. Tàu như là một khách sạn nổi 5 sao, bao gồm các khu nghỉ dưỡng, nhiều nhà hàng lớn nhỏ, nhiều quầy bar, phòng trà, nhà hát kịch, rạp chiếu phim, bể bơi, sân tenis, bóng bàn, sân gôn mini, phòng trưng bày triển lãm, khu mua sắm, casino...

 

Hãng vận tải biển Royal Caribbean (Mỹ) có tàu du lịch hạng sang mang tên Rhapsody of the seas cập cảng Chân Mây cũng mang theo 2.000 du khách nước ngoài.... Khi tàu cập cảng, du khách nước ngoài đã đi thăm các di tích, danh thắng ở cố đô Huế, Đà Nẵng, Hội An.

 

Theo ông Nguyễn Hữu Thọ, Giám đốc Công ty TNHH một thành viên cảng Chân Mây, hiện khách du lịch bằng tàu biển đến Huế đang ngày một tăng cao, nhất là khách lớn tuổi thuộc giới thượng lưu, đi thành đoàn đông người.

 

Cảng Chân Mây đang tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng các loại hình dịch vụ để đáp ứng tốt nhu cầu của khách.

Nguồn: TTXVN

Cùng chuyên mục