Hoạt động của ngành

Phú Thọ: Triển khai chương trình “Du lịch về cội nguồn năm 2009”

Cập nhật: 08/12/2008 08:12:34
Số lần đọc: 1666
Ngày 05/12, lãnh đạo 3 tỉnh Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai đã họp, triển khai chương trình “Du lịch về cội nguồn năm 2009”. Khai mạc chương trình về nguồn lần thứ V sẽ do tỉnh Phú Thọ đăng cai, phối hợp với Yên Bái và Lào Cai đồng tổ chức.

“Du lịch về cội nguồn năm 2009” là chương trình hợp tác phát triển du lịch, được 3 tỉnh Phú Thọ - Yên Bái - Lào Cai tổ chức luân phiên mỗi năm một lần.

 

Thông qua các hoạt động lễ hội, văn hóa, thể thao, du lịch nhằm tôn vinh văn hóa cội nguồn; tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu với nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế về tiềm năng, thế mạnh du lịch của 3 tỉnh; xây dựng và quảng bá những sản phẩm du lịch đặc sắc trên cơ sở khai thác các lợi thế về tiềm năng du lịch sẵn có của mỗi tỉnh, phối hợp, khai thác các sản phẩm du lịch của 3 tỉnh để phát triển du lịch bền vững. Tăng cường mối liên kết, hợp tác giữa các doanh nghiệp 3 tỉnh trong hoạt động kinh doanh du lịch, phát huy vai trò các ngành, các cấp và xã hội trong phát triển du lịch nhằm thu hút đầu tư và tạo động lực phát triển du lịch.

 

Sau khi nghe đại diện 3 tỉnh thảo luận và đóng góp  ý kiến, thay mặt Ban chỉ đạo chương trình “Du lịch về cội nguồn năm 2009”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Thị Kim Hải chỉ đạo: Các đơn vị liên quan cần rà soát lại phần việc đã làm, bổ sung nội dung còn thiếu nhằm sớm hoàn thiện chương trình. Cơ quan báo chí 3 tỉnh tăng cường phối hợp với báo chí Trung ương tuyên truyền, quảng bá các hoạt động trong chương trình du lịch về nguồn được sâu rộng. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Phú Thọ phối hợp với đơn vị thực hiện là Công ty Sơn Lâm bổ sung, hoàn thiện lễ khai mạc nhằm tạo ấn tượng, tiết kiệm, hiệu quả, nêu được nét đặc trưng của 3 tỉnh, tạo đà thương hiệu văn hóa 3 tỉnh thăng hoa. So với 4 lần khai mạc trước, nội dung chương trình “Du lịch về nguồn năm 2009” cần mới lạ, hấp dẫn, độc đáo với hình thức trình diễn xuyên suốt là chủ đề Về miền du lịch xanh, văn hóa cổ.

 

Qua chương trình, năm 2009, ngành du lịch của 3 tỉnh phấn đấu đón và phục vụ trên 5,5 triệu lượt khách du  lịch, trong đó khách quốc tế đạt 400 nghìn lượt khách, đạt 850 tỷ đồng doanh thu.

 

Dự kiến, lễ khai mạc chương trình “Du lịch về cội nguồn năm 2009” sẽ diễn ra vào 20h ngày 31/01/2009 (tức mồng 6 tháng Giêng năm Kỷ Sửu) tại sân hành lễ - khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Nguồn: Báo Phú Thọ

Cùng chuyên mục