Hoạt động của ngành

Phú Thọ với vai trò trưởng nhóm "Du lịch về cội nguồn 2009"

Cập nhật: 20/11/2008 15:11:31
Số lần đọc: 2520
Phú Thọ, Lào Cai và Yên Bái là những điểm đến quan trọng trong chương trình “Du lịch về cội nguồn” được tổ chức hàng năm. Khác với mọi năm, phát huy vai trò trưởng nhóm của năm 2009, Phú Thọ đang tích cực chuẩn bị cho kế hoạch năm tới.

Đúng với chương trình “Du lịch về cội nguồn”, các hoạt động du lịch của cả 3 tỉnh năm 2009 sẽ là dịp để tôn vinh các giá trị văn hóa cội nguồn; tuyên truyền, quảng bá giới thiệu với nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế về tiềm năng, thế mạnh du lịch của mình.

Theo kế hoạch vừa được 3 địa phương này thông qua, một số hoạt động chính sẽ được diễn ra gồm tại Phú Thọ: Lễ khai mạc Chương trình vào tối ngày 31/1/2009, Chương trình "Về miền lễ hội cội nguồn dân tộc Việt Nam" diễn ra cùng ngày, lễ Giỗ tổ Hùng Vương (26/3-4/4/2009)....;

Tại Yên Bái: Lễ hội đền Đông Cuông (3/2/2009), Tuần lễ khám phá Thác Bà (trung tuần tháng 7/2009), Lễ hội văn hóa danh thắng ruộng bậc thang Mù Căng Chải (trung tuần tháng 10/2009)...;

Tại Lào Cai: Lễ hội đền Thượng (9-10/2/2009), Tuần văn hóa du lịch Sa Pa (30/4-3/5/2009), Lễ hội đua ngựa truyền thống các dân tộc Lào Cai (6/6/2009), Tuần văn hóa du lịch Bảo Yên (4/9/2009), Giải leo núi quốc tế "Khám phá, chinh phục đỉnh Fansipan" lần 3 (12-14/11/2009), Hội chợ Thương mại quốc tế Việt - Trung (tháng 11/2009)...

Ông Nguyễn Ngọc Ân, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Thọ cho biết, với vai trò là trưởng nhóm, Phú Thọ sẽ duy trì, tổ chức các hoạt động du lịch đã được ký kết đồng thời sẽ đưa ra các sáng kiến để việc tổ chức có hiệu quả. Ngoài các hoạt động chính ở trên, ba tỉnh còn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch khách trong năm 2009. Ông Ân cũng nhấn mạnh, du lịch của Phú Thọ nói riêng cũng như của 3 tỉnh còn gặp nhiều khó khăn, du lịch còn mang tính tự phát, sản phẩm du lịch còn chưa rõ nét do vậy chưa tạo được sự đột phá. Với nỗ lực của từng địa phương, sự liên kết chặt chẽ hơn nữa giữa 3 tỉnh sẽ góp phần đưa du lịch phát triển trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của ba tỉnh. Năm tới, với vai trò là trưởng nhóm Phú Thọ sẽ cố gắng phát huy những lợi thế du lịch của mình, đưa du khách tiếp cận nhiều hơn với các lễ hội và đẩy mạnh du lịch sinh thái.

Năm 2009, ngành du lịch 3 tỉnh phấn đấu đón và phục vụ trên 5,5 triệu lượt khách du lịch, trong đó khách quốc tế đạt 400.000 lượt, doanh thu đạt 850 tỷ đồng.

Nguồn: website ĐCSVN

Cùng chuyên mục