Tin tức - Sự kiện

Bà Rịa – Vũng Tàu chú trọng đào tạo nguồn nhân lực du lịch

Cập nhật: 18/08/2008 14:08:42
Số lần đọc: 2576
Chất lượng nguồn nhân lực du lịch quyết định tới sự phát triển của ngành du lịch nước ta. Các địa phương có tiềm năng du lịch cũng đang rất chú trọng tới vấn đề này. Riêng Bà Rịa – Vũng Tàu, từ nay đến năm 2010, dự báo cần khoảng 12.000 lao động đã qua đào tạo để phục vụ cho khoảng 80 dự án du lịch, trong đó phần lớn là các dự án có chuẩn cao.

Tính đến hết năm 2007, Bà Rịa – Vũng Tàu có khoảng 8.650 lao động làm việc trong ngành du lịch, trong đó 4.530 người có trình độ từ công nhân kỹ thuật đến cao đẳng và đại học. Tuy nhiên, đội ngũ này còn bộc lộ nhiều yếu điểm nhất là khi tiếp xúc với du khách quốc tế, môi trường du lịch quốc tế.


Trong thời gian tới, các dự án du lịch lớn sẽ được triển khai và đi vào hoạt động tại đây và nó đòi hỏi nguồn nhân lực du lịch không chỉ tăng về số lượng mà còn nâng cao chất lượng. Hiện, trường Trung học Nghiệp vụ Du lịch Vũng Tàu trung bình mỗi năm mới đào tạo được khoảng 2.000 học viên từ trình độ sơ cấp đến trung cấp vì vậy để đáp ứng được nhu cầu của sự phát triển bên cạnh việc đào tạo lại nguồn nhân lực du lịch hiện có, địa phương cần có những kế hoạch mở rộng đào tạo mới, có những chính sách thu hút các bạn trẻ tham gia vào ngành học này. Điều đó đòi hỏi phải có sự phối kết hợp giữa cơ quan quản lý, nhà trường và các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn để đảm bảo đầu vào và đầu ra, giúp cho địa phương khai thác triệt để và hiệu quả kinh tế du lịch.

Nguồn: Website Đảng CSVN

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT