Tin tức - Sự kiện

Nâng tầm hợp tác thông qua hoạt động giao lưu văn hoá

Cập nhật: 18/08/2008 08:40:55
Số lần đọc: 1577
Cùng với các hoạt động thu hút du khách, việc tổ chức các hoạt động giao lưu văn hoá nghệ thuật tại “Những ngày giao lưu văn hóa Việt Nam - Nhật Bản” lần thứ 6 đã góp phần tôn vinh những nét văn hoá đặc trưng của hai nước tới bạn bè thế giới.

Sự kiện diễn ra trong 2 ngày 15 và 16/8, tại đô thị cổ Hội An, tỉnh Quảng Nam Đây là hoạt động thường niên do UBND thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam phối hợp với Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) và thành phố Sakai (Nhật Bản) tổ chức.

 

“Những ngày giao lưu văn hóa Việt Nam - Nhật Bản” lần thứ 6 diễn ra trong thời điểm Chính phủ và nhân dân 2 nước Việt Nam, Nhật Bản tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm lần thứ 35 Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao. Với rất nhiều chương trình, hoạt động đặc sắc, điểm nhấn của “Những ngày giao lưu văn hóa Việt Nam - Nhật Bản” năm nay là du khách gần xa trực tiếp chứng kiến nét văn hóa của Việt Nam, đô thị cổ Hội An và Nhật Bản như: xem trình diễn nghề làm bánh bao, bánh vạc, yến tơ, kẹo kéo; tham gia lễ hội đập bánh nếp, biểu diễn trà đạo, trình diễn trang phục truyền thống Kimono cũng như tham dự lớp học nấu ăn Nhật Bản.

Du khách trong nước và nước ngoài còn say sưa xem các nghệ nhân chế tác lồng đèn, viết thư pháp, nghệ thuật gấp giấy Origami, hay thả mình bên sóng nước sông Hoài xem thả diều nghệ thuật... Khung cảnh của Đêm rằm phố Cổ, rằm tháng 7- Lễ Vu Lan theo phong tục của người Việt, vì thế mà thêm ấn tượng, ý nghĩa. “Năm nay, trong khuôn khổ hoạt động hợp tác lần này còn diễn ra các hội thảo về bảo vệ môi trường phố cổ, hội thảo về bảo tồn di sản “Cầu Nhật Bản” tại Hội An, Triển lãm di sản thiên nhiên Nhật Bản, triển lãm ảnh bốn mùa, phong cảnh Hội An - Nhật Bản”- ông Lê Văn Giảng, Chủ tịch UBND thành phố Hội An cho biết.


Kể từ năm 2003, “Những ngày giao lưu văn hóa Việt Nam- Nhật Bản” được tổ chức hàng năm tại Hội An nhằm tăng cường tình hữu nghị giữa hai nước, quảng bá di sản văn hóa thế giới Hội An và thu hút khách du lịch đến với Hội An. Sau 5 lần tổ chức, khuôn khổ hoạt động hợp tác “Những ngày giao lưu văn hóa Việt Nam- Nhật Bản” lần này được nâng lên tầm cao mới.

Ngoài những hoạt động văn hóa, thể thao thu hút đông đảo du khách, đại diện phía Nhật Bản đã trao đổi phương thức đào tạo khoa tiếng Nhật tại Đại học Phan Châu Trinh ở Hội An; hay JICA giúp Hội an triển khai dự án 3R nhằm phân loại, tái chế tái sử dụng nguồn rác thải sinh hoạt trong cộng đồng cũng như làm sạch môi trường nước nơi đây. Thêm nữa, các tình nguyện viên Nhật Bản phối hợp với ngành y tế Quảng Nam tổ chức khám sức khỏe, cấp phát thuốc chữa bệnh cho người dân hoàn cảnh khó khăn ở Hội An.


Chị Hideko, tình nguyện viên Nhật Bản cho biết: Hội An là nơi tổ chức thường niên “Những ngày giao lưu văn hóa Việt Nam - Nhật Bản”- đây là sự kiện quan trọng trong quan hệ của 2 dân tộc chúng ta. Hiện tại tôi đang là giảng viên dạy tiếng Nhật ở tỉnh Vĩnh Phúc. Được tham gia vào sự kiện này, tôi sẽ cố hết sức mình để giới thiệu những nét văn hóa độc đáo của chúng tôi đến các bạn. Hy vọng, năm sau tôi sẽ tiếp tục được tham gia công việc này.


Còn với Eko, tình nguyện viên của Đại học Sakai chia sẻ: Đây là lần đầu tiên tôi tham dự sự kiện này. Tôi thật ngạc nhiên và thích thú khi thấy đông đảo người dân Hội An và du khách cùng tham gia các hoạt động ngay trong đêm khai mạc. Tôi nghĩ, mối giao lưu giữa 2 dân tộc, nhân dân 2 nước việt Nam- Nhật bản đã thắt chặt thêm qua những hoạt động như thế này. Tôi đã có một kỳ nghỉ đầy ý nghĩa”.

Đến hẹn lại lên, “Những ngày giao lưu văn hóa Việt Nam - Nhật Bản” càng thắt chặt hơn tình hữu nghị giữa 2 dân tộc, nó đã vượt xa ý nghĩa tổ chức ban đầu của đô thị cổ Hội An của Quảng Nam và thành phố Sakai ohias, Nhật Bản. Sự kiện còn có ý nghĩa hơn bao giờ hết trong dịp kỷ niệm 35 Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản.

Nguồn: VOV

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT