Tin tức - Sự kiện

Bình Định: Khởi công xây dựng tượng Phật cao 108 mét

Cập nhật: 18/08/2008 14:08:01
Số lần đọc: 1782
Tối ngày 16/8/2008, tại núi Phương Phi, thuộc khu vực Chùa Linh Phong, xã Cát Tiến, huyện Phù Cát, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh đã tổ chức Lễ đặt đá khởi công xây dựng tượng đài Đức Thế Tôn.

Tượng đài Đức Thế Tôn được xây dựng cao 108m (tính từ tòa sen) tọa lạc trên bảo tòa cao 30m, tọa lạc trên núi Phương Phi cách mặt biển 120m thuộc Dự án xây dựng quần thể du lịch và tâm linh thôn Phương Phi, Cát Tiến do Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam cùng các tập đoàn đầu tư trong nước tài trợ.

 

Dự án này dự định thực hiện trong 5 năm (2008 - 2013). Trong 3 năm đầu, sẽ xây dựng các công trình tâm linh như: Tượng đài Đức Thế Tôn, tượng thập bát La Hán, tượng 12 con giáp… 2 năm tiếp theo sẽ xây dựng các hạng mục phục vụ du lịch như nhà hàng, nhà nghỉ, nhà lưu niệm, cáp treo và bãi đỗ trực thăng…

Nguồn: website báo Bình Định

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT