Tin tức - Sự kiện

Thái Nguyên: Khánh thành công trình tôn tạo Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Cập nhật: 18/08/2008 09:08:44
Số lần đọc: 1743
Sáng ngày 16/8/2008, tại xóm Đèo De, xã Phú Đình, huyện Định Hoá đã diễn ra lễ khánh thành công trình tôn tạo Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; đồng chí Hồ Đức Việt, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TW Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự và cắt băng khánh thành.

Công trình tôn tạo Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh có giá trị đầu tư gần 7 tỷ đồng, do ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch HĐQT Công ty Xuất nhập khẩu Thái Nguyên tài trợ. Công trình gồm 3 hạng mục chính: Hạng mục: Xây dựng lầu gác khánh và một khánh đồng trọng lượng 1,4 tấn phía trước Nhà tưởng niệm; hạng mục thứ hai gồm dãy núi phía sau Nhà tưởng niệm cùng với khuôn viên cây xanh, đường mở rộng phía hai bên; hạng mục quan trọng nhất là đúc tượng toàn thân Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt tại Nhà tưởng niệm. Công trình tôn tạo Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh là sự thể hiện đúng chủ trương xã hội hoá của Đảng và Nhà nước, nhằm huy động các nguồn lực trong viêc đầu tư, tôn tạo các công trình văn hoá lớn để nâng cao đời sống văn hoá, tinh thần của nhân dân. Được khánh thành đúng vào dịp kỷ niệm 63 năm ngày Cánh mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, đây không chỉ là sự kiện quan trọng đối với nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên, mà còn có ý nghĩa to lớn trong việc giáo dục truyền thống cách mạng, lòng tự hào dân tộc cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Nguồn: website báo Thái Nguyên

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT