Tin tức - Sự kiện

Hà Nội: Định hướng phát triển du lịch bền vững

Cập nhật: 18/08/2008 10:08:28
Số lần đọc: 1624
Đó là chủ trương của thành phố Hà Nội sau khi mở rộng địa giới hành chính, sáp nhập Hà Tây vào Hà Nội, một địa bàn có nhiều tiềm năng phát triển du lịch văn hóa, sinh thái, nghỉ dưỡng, làng nghề...

Ngành Văn hóa - Thể thao và Du lịch cũng tính đến việc huy động mọi tầng lớp nhân dân, thành phần kinh tế trong và ngoài nước tham gia đầu tư xây dựng môi trường du lịch, phát triển du lịch trên cơ sở quy hoạch, kế hoạch đồng bộ, thống nhất.


Bà Cao Thị Ngọc Lan, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Hà Nội cho biết, trước mắt, Hà Nội sẽ xây dựng lại quy hoạch du lịch và thành phố đang tính đến việc mời chuyên gia nước ngoài lập quy hoạch. Trong trong gian tới, ngành sẽ nghiên cứu, rà soát lại tiềm năng và tình hình phát triển du lịch của Hà Nội mở rộng để làm cơ sở xây dựng quy hoạch.


Khu vực địa giới Hà Nội mở rộng đậm đặc các di tích, danh thắng lịch sử, đình chùa miếu mạo như chùa Hương, chùa Thầy, chùa Tây Phương... có nhiều tiềm năng phát triển du lịch văn hóa, lịch sử. Cùng với thế mạnh về núi non sông nước, Hà Nội có thể phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng cuối tuần. Hiện nay, khu vực này có 1.181 làng nghề và nhiều làng cổ nổi tiếng sẽ tạo cơ hội xây dựng các tour du lịch làng nghề. Đặc biệt, diện tích Hà Nội mở rộng lớn gấp 3,6 lần so với trước, mở ra triển vọng đầu tư các dự án du lịch như khách sạn, sân gôn, khu vui chơi giải trí...

Nguồn: TTXVN

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT