Tin tức - Sự kiện

Hải Phòng: Phát hiện số lượng lớn tiền xu cổ

Cập nhật: 15/08/2008 14:08:21
Số lần đọc: 1461
Những hũ sành đựng 52,9 kg tiền xu Trung Quốc và Việt Nam được xác định là thuộc thế kỷ 14, 15 (ứng với thời Lê) vừa được phát hiện tại đồi Gạo xã Ngũ Đoan, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng.

Hũ tiền lộ ra trong khi nhân dân đào huyệt an táng một người trong làng. Theo mô tả của anh Đỗ Chung, cán bộ Bảo tàng Hải Phòng thì hũ tiền nằm sâu 1,5m so với mặt đất, các đồng tiền này đã bị ôxy hóa, bón cục, dính kết chặt vào nhau. Người ta phải đập vỡ các hũ để lấy tiền ra.

Việc xác định niên đại của số tiền xu này đang được cán bộ khảo cổ tiến hành và mới chỉ biết chính xác được đồng Hồng Vũ của nhà Minh (1430) và một số đồng thời Lê sơ ở Việt Nam.

Anh Chung cũng cho biết: Những hũ tiền này nằm trong khu vực kho quân lương, kinh đô thứ 2 của nhà Mạc. Tuy vậy, đây mới chỉ là phát hiện mang tính đơn lẻ, xung quanh di chỉ lại có nhiều mộ táng nên cần nghiên cứu thăm dò kỹ trước khi đi đến việc tiến hành khai quật tiếp theo.

Nguồn: Báo Thái Nguyên

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT