Hoạt động của ngành

Lục Nam (Bắc Giang): Phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn

Cập nhật: 09/12/2011 10:04:03
Số lần đọc: 2076
Nghị quyết Ban chấp hành Đảng bộ huyện Lục Nam lần thứ XX (nhiệm kỳ 2011-2015) xác định phát triển du lịch là một trong 4 chương trình phát triển kinh tế - xã hội trọng tâm của địa phương. Để đạt mục tiêu kế hoạch đề ra, huyện đã ban hành và thực hiện nhiều chương trình cụ thể khai thác tiềm năng du lịch, trở thành một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của huyện.

Nằm ở phía Đông Bắc của tỉnh Bắc Giang, với lợi thế sông núi liền kề (sông Lục núi Huyền), Lục Nam được thiên nhiên  ban tặng nhiều danh lam thắng cảnh  đẹp, đây còn là điểm tiếp giáp những khu du lịch lớn của cả nước như: Côn Sơn, Kiếp Bạc (Hải Dương),Yên Tử (Quảng Ninh). Cùng đó là hệ thống các di tích lịch sử văn hóa, kiến trúc nghệ thuật khá dày với 263 di tích trong số đó 14 di tích được xếp hạng cấp quốc gia, 49 di tích cấp tỉnh. Những di tích, thắng cảnh tiêu biểu như Suối Mỡ (Nghĩa Phương), thắng cảnh Nước Vàng (Lục Sơn), vùng núi Tây Yên Tử, Vực Rêu (Cẩm Lý), hồ suối Nứa (Đông Hưng), khu di tích đình, chùa Đọ (Cương Sơn), đình, chùa Sàn (Phương Sơn)... và nhiều nét sinh hoạt văn hóa tiêu biểu của đồng bào các dân tộc thiểu số như hát Soong hao, Soọng Cô, hát lượn, dệt thổ cẩm. Đặc biệt, khu du lịch sinh thái Suối Mỡ với cảnh quan thiên nhiên xanh mát, thác nước cao, núi rừng hùng vĩ gắn liền với những di tích lịch sử văn hóa tâm linh, những câu chuyện dân gian đi vào huyền thoại, mỗi năm thu hút hàng vạn lượt du khách từ khắp mọi miền Tổ quốc tham quan, thưởng ngoạn.

 

Nhận thấy hiệu quả KT-XH rất lớn từ ngành "công nghiệp không khói" mang lại, những năm qua, huyện  Lục Nam chú trọng đầu tư nhiều hạng mục công trình văn hóa, cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng các loại hình dịch vụ đáp ứng tốt hơn cho phát triển du lịch. Từ năm 2006, huyện triển khai thực hiện nhiều giải pháp đầu tư quan trọng mà trọng tâm là khu du lịch Suối Mỡ, cụ thể là dự án trồng cây xanh, làm đường bê tông lên đền Trung, xây dựng hệ thống đường leo núi ven suối, kè đá thác nước, đảo nổi, hệ thống điện thắp sáng, đưa vào hoạt động nhiều loại hình vui chơi giải trí, hàng năm tổ chức thành công lễ hội Suối Mỡ thu hút đông đảo du khách xa gần, đem lại doanh thu du lịch hàng tỷ đồng. Huyện cũng quan tâm mở rộng quy hoạch đối với các điểm du lịch khác như suối Nước Vàng, vực Rêu, hồ Suối Nứa… Ông Nguyễn Đức Toàn, Phó Chủ tịch UBND huyện Lục Nam cho biết: Được đánh giá là địa phương có nhiều lợi thế cho phát triển du lịch, đặc biệt là loại hình du lịch sinh thái kết hợp du lịch tâm linh, Lục Nam dần trở thành điểm đến lý thú của du khách. Tuy nhiên do  nguồn vốn đầu tư hạn hẹp, cơ sở hạ tầng thấp kém, các dịch vụ vui chơi giải trí còn thiếu, sản phẩm du lịch nghèo nàn, chất lượng chưa cao, nguồn nhân lực du lịch chưa đáp ứng yêu cầu, vệ sinh môi trường còn nhiều bất cập... Những hạn chế trên là nguyên nhân chủ yếu khiến số lượng du khách lưu trú dài ngày không nhiều, doanh thu còn thấp. Ví như khu du lịch sinh thái Suối Mỡ lâu nay được chọn là "điểm đến" cho nhiều du khách trong những ngày nghỉ cuối tuần. Ở đây, du khách có thể nghỉ ngơi, vãn cảnh hay tham gia vào các nghi lễ tôn giáo. Mặc dù những năm qua, nơi đây đã được quan tâm đầu tư, nâng cấp nhiều nhưng các dịch vụ ăn uống, nghỉ dưỡng cho du khách còn thiếu, tình trạng mất vệ sinh cho khu du lịch sinh thái vẫn xảy ra, đội ngũ nhân viên phục vụ, hướng dẫn viên ở khu vực này còn thiếu tính chuyên nghiệp. Chính những điều này khiến cho du khách khó có thể lưu trú qua đêm tại đây, thiếu ấn tượng để chờ đón du khách tới lần sau…   

 

Để từng bước đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương, huyện đã tích cực triển khai nhiều biện pháp đẩy mạnh công tác thu hút đầu tư, tập trung các nguồn lực thực hiện kế hoạch phát triển du lịch. Đặc biệt, theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX (nhiệm kỳ 2011- 2015), Huyện uỷ tập trung chỉ đạo các cấp uỷ đảng, chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xác định phát triển du lịch là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của huyện, tăng cường chỉ đạo, xúc tiến quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng, tạo cơ chế ưu đãi thu hút đầu tư vào lĩnh vực này. Huyện cũng đã xây dựng quy hoạch tổng thể các điểm du lịch trên địa bàn, mở rộng nâng cấp, triển khai đề án phát triển du lịch sinh thái tại Suối Mỡ giai đoạn 2 với tổng số vốn đầu tư hơn  40 tỷ đồng, bên cạnh đó hoàn thành xây dựng hồ Suối Mỡ, UBND tỉnh cũng chính thức đồng ý giao cho Ban Quản lý khu du lịch Suối Mỡ phối hợp với Hạt kiểm lâm huyện làm thủ tục tiếp nhận quản lý hơn 1 nghìn ha rừng đặc dụng phục vụ du lịch. Đặc biệt, huyện đã xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể cho phát triển du lịch giai đoạn 2011-2015. Theo đó với nguồn vốn được huy động dự kiến khoảng 200 tỷ đồng, nhiều giải pháp quan trọng sẽ thực hiện trong thời gian tới. Huyện thành lập, kiện toàn Ban chỉ đạo và tiểu ban thực hiện chương trình phát triển du lịch, vấn đề cốt lõi được quan tâm hàng đầu là tập trung các nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, quan tâm bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, chủ động xây dựng, khai thác các sản phẩm du lịch như hình thức đi lễ cầu an, leo núi, cắm trại, bơi thuyền, gắn kết với việc bảo vệ tài nguyên rừng, bảo đảm vệ sinh môi trường; bảo tồn, phát triển những sản vật đặc trưng, giàu bản sắc của từng địa phương như rượu ba kích, mật ong, vải thiều, mây tre đan, dệt thổ cẩm, tổ chức các lễ hội truyền thống… liên kết với doanh nghiệp xây dựng các tour, tuyến du lịch trong và ngoài tỉnh, như Hà Nội - Bắc Giang - Lạng Sơn - Quảng Ninh - Hải Dương - Hải Phòng, trong đó có các điểm đến tại Lục Nam, cùng đó huyện còn quan tâm đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phục vụ du lịch.

 

Bằng những giải pháp đồng bộ này, huyện Lục Nam đang phấn đấu đến năm 2015 du lịch của địa phương có mức tăng trưởng trung bình 20% năm, thu hút khoảng 200 nghìn lượt người, doanh thu từ 10 đến 15 tỷ đồng.

Nguồn: Báo Bắc Giang

Cùng chuyên mục