Hoạt động của ngành

Quảng Bình: Lưu giữ 21 điệu ca trù cổ

Cập nhật: 09/12/2010 13:12:06
Số lần đọc: 1797
Sở VH,TT&DL Quảng Bình cho biết hiện còn lưu giữ được 21 điệu ca trù cổ, gồm: múa dâng hương, múa cờ, múa lộn phách... Gìn giữ môn nghệ thuật độc đáo này là 10 giáo phường ca trù truyền thống với 138 người biết đàn, hát, múa, trong đó giáo phường ca trù làng Đông Dương, xã Quảng Phương (Quảng Trạch) và giáo phường ca trù xã Châu Hóa (Tuyên Hóa) đang mở lớp truyền dạy ca trù cho hơn 50 người từ 10-20 tuổi.

Kể từ khi ca trù trở thành Di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp của nhân loại (ngày 01/10/2009) đến nay, các giáo phường ca trù tỉnh Quảng Bình đã biểu diễn hơn 30 buổi miễn phí phục vụ công chúng, qua đó nâng cao ý thức bảo tồn và phát huy giá trị di sản cho các tầng lớp nhân dân.

Nguồn: HNM

Cùng chuyên mục