Hoạt động của ngành

Đà Nẵng lên kế hoạch tổ chức Cuộc thi bắn pháo hoa quốc tế năm 2011

Cập nhật: 09/12/2010 08:12:46
Số lần đọc: 1811
Mới đây, UBND thành phố Đà Nẵng đã gửi Công văn số 7538/KH-UBND tới Bộ VH,TT&DL, trình bày về kế hoạch tổ chức cuộc thi bắn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng năm 2011.

Theo đó, UBND thành phố Đà Nẵng sẽ là đơn vị tổ chức, còn đơn vị tư vấn sẽ là Công ty Global 2000.

Cuộc thi bắn pháo hoa quốc tế năm 2011 sẽ có chủ đề “Lung linh sông Hàn”, được tổ chức trong 2 đêm, dự kiến là đêm 29 và 30/4/2011. Địa điểm tổ chức cuộc thi sẽ là Cảng sông Hàn.

Cuộc thi sắp tới sẽ thu hút sự tham dự của 4 đội quốc tế gồm Anh, Hàn Quốc, Ý, Trung Quốc và chủ nhà VN. Mỗi đội sẽ tham gia trình diễn trong khoảng thời gian từ 20-25 phút.

Về cơ cấu giải thưởng, sẽ có 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba và 2 giải Khuyến khích. Cuộc thi sẽ được phát trên một số kênh của Đài Truyền hình Việt Nam và một số đài địa phương.

Đối với hoạt động tuyên truyền quảng bá, ban tổ chức cuộc thi sẽ tập trung vào mục đích, ý nghĩa của cuộc thi, các hoạt động phụ trợ cũng như quảng bá về thành phố Đà Nẵng; đồng thời hướng dẫn du khách đến thành phố trong thời điểm diễn ra cuộc thi. Ban tổ chức cũng sẽ tập trung quảng bá sự kiện trên nhiều kênh sóng của Đài THVN cùng với một số website phổ biến về lữ hành, du lịch trên thế giới. Bên cạnh đó, ban tổ chức cũng sẽ đẩy mạnh quảng bá tại các trung tâm lớn của Việt Nam và các cửa ngõ vào Việt Nam như Hà Nội, TP.HCM, Nha Trang, Huế…

Hiện tại, Công ty Cổ phần Nghệ thuật Việt tại thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục triển khai công tác xây dựng hồ sơ vận động tài trợ, trong đó có các mức tài trợ Kim cương, Vàng, Bạc, Đồng và một số mức tài trợ khác. Được biết, trong trường hợp cần thiết, UNBD thành phố Đà Nẵng sẽ chọn thêm các đơn vị nghệ thuật chuyện nghiệp và có mối quan hệ mất thiết ở thành phố Đà Nẵng cũng như ở Hà Nội và TP.HCM để tham gia vận động tài trợ.

Song song với các hoạt động thi bắn pháo hoa quốc tế, sẽ có nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch… được tổ chức trước, trong và sau cuộc thi nhằm thu hút người dân và du khách. UBND thành phố Đà Nẵng cũng sẽ khuyến khích các doanh nghiệp tham gia đề xuất ý tưởng tổ chức các hoạt động phụ trợ cho cuộc thi bắn pháo hoa quốc tế. Tùy theo từng hoạt động cụ thể, UBND thành phố sẽ xem xét hỗ trợ một phần kinh phí, hoặc hỗ trợ bằng các hình thức khác.

Ban tổ chức sẽ bố trí từ 25 đến 30 nghìn chỗ ngồi trên các khán đài. Số lượng vé bán cho du khách sẽ thông qua các công ty du lịch. Ngoài ra, để đáp ứng nhu cầu xem pháo hoa trên thuyền của du khách, Sở VH,TT&DL Đà Nẵng còn phối hợp với Bộ đội Biên phòng và UBND quận Sơn Trà yêu cầu các chủ thuyền trên địa bàn thực hiện đăng ký kinh doanh các dịch vụ phục vụ du khách với mức giá không quá 200 nghìn đồng/người/đêm.

Cuộc thi bắn pháo hoa quốc tế sẽ là cơ hội để Đà Nẵng giới thiệu tiềm năng du lịch của địa phương, cũng như quảng bá hình ảnh của mình đến với du khách, đặc biệt là khách quốc tế.

Nguồn: Cinet

Cùng chuyên mục