Hoạt động của ngành

Hội thảo xây dựng Đề án phát triển tour du lịch, làng bản và chợ văn hoá du lịch Mẫu Sơn

Cập nhật: 08/12/2010 09:30:46
Số lần đọc: 1710
Vừa qua, tại khu du lịch Mẫu Sơn, Lộc Bình, Trung tâm xúc tiến Du lịch tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức Hội thảo xây dựng Đề án phát triển tour du lịch làng bản và chợ văn hoá khu du lịch Mẫu Sơn.

Dự hội thảo có tiến sỹ Hoàng Văn Páo, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; đại diện các đơn vị, các phòng nghiệp vụ Sở VH,TT&DL; đại diện các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành trong và ngoài tỉnh; cùng với sự có mặt của cấp uỷ, chính quyền sở tại khu du lịch xã Mẫu Sơn...

Vùng núi Mẫu Sơn nằm trên địa phận của 3 xã: Mẫu Sơn, Công Sơn huyện Cao Lộc và Mẫu Sơn huyện Lộc Bình; với tổng diện tích tự nhiên 1.740 ha; trong đó có 1500 ha rừng nguyên sinh; về dân cư có 22 thôn bản, 4200 nhân khẩu. Nằm ở độ cao trên 1.500 mét, Mẫu Sơn có khí hậu ôn hoà và hội tụ nhiều yếu tố độc đáo về cảnh quan thiên nhiên và đa rạng sinh học; đời sống văn hoá của nhân dân các dân tộc tại khu vực Mẫu Sơn chứa đựng nhiều bản sắc độc đáo. Thực hiện kế hoạch phát triển khu kinh tế du lịch Mẫu Sơn, năm 1998, UBND tỉnh đã triển khai Dự án đầu tư khai thác tiềm năng du lịch Mẫu Sơn, đến nay tại khu vực này đã có 16 nhà nghỉ, với hơn 100 buồng phòng quy mô nhỏ. Năm 2004 số khách đến thăm nghỉ trên 31500 lượt khách, doanh thu đạt 5,7 tỷ đồng. Bình quân khách tham quan khu du lịch Mẫu Sơn tăng từ 11-20%/năm.

Nhằm khai thác thế mạnh khu du lịch Mẫu Sơn, Trung tâm tâm Xúc tiến du lịch tỉnh xây dựng Đề án phát triển tuyến du lịch làng bản và chợ văn hoá bám sát các nội dung: Xây dựng tuyến du lịch thu hút khách tham quan nghiên cứu kiến trúc nhà ở; các sản vật đặc trưng của đồng bào Dao; tổ chức tìm hiểu nghiên cứu đặc điểm dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo; xây dựng chợ văn hoá- du lịch tại khu du lịch... Buổi hội thảo đã nêu lên một số vấn đề cần được các cấp, các ngành quan tâm như: Cần xây dựng cơ chế chính sách đầu tư, thu hút xã hội hoá tham gia hoạt động du lịch; tổ chức xây dựng làng nghề và các hoạt động văn hoá; tiến tới tổ chức chợ du lịch để triển khai nhanh tour, tuyến du lịch làng bản và chợ văn hoá khu du lịch Mẫu Sơn.

Nguồn: Báo Lạng Sơn

Cùng chuyên mục