Hoạt động của ngành

Yên Bái phấn đấu đón 900.000 khách du lịch trong năm 2021

Cập nhật: 18/02/2021 08:08:09
Số lần đọc: 579
Những đột phá, sáng tạo trong cách làm du lịch của năm 2020 sẽ là nền tảng, tạo đà để du lịch Yên Bái có những bước tiến trong năm 2021.


Các lễ hội đậm đà bản sắc là điểm nhấn của du lịch Yên Bái.

Dù diễn biến dịch Covid-19 còn phức tạp nhưng năm 2021, ngành du lịch Yên Bái vẫn phấn đấu ước đón và phục vụ 900.000 lượt khách, trong đó khách quốc tế 150.000 lượt, khách nội địa 750.000 lượt. Doanh thu từ hoạt động du lịch ước đạt khoảng 620 tỷ đồng.

Trong năm 2020, dịch bệnh Covid-19 trên thế giới và trong nước diễn biến hết sức phức tạp, nhưng nhờ đảm bảo tốt công tác phòng, chống dịch bệnh và tổ chức các hoạt động mang tính bản sắc, hấp dẫn, Yên Bái vẫn là điểm đến an toàn và thân thiện. Toàn tỉnh đón và phục vụ 760.000 lượt khách du lịch, tăng 4,5% so với năm trước, doanh thu đạt khoảng 475 tỷ đồng.

Những đột phá, sáng tạo trong cách làm du lịch của năm 2020 sẽ là nền tảng, tạo đà để du lịch Yên Bái có những bước tiến trong năm 2021 này. Bà Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái cho biết: “Tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa và thu hút, mời gọi các nhà đầu tư chiến lược phát triển các sản phẩm du lịch theo hướng chuyên nghiệp, khác biệt, bản sắc, hấp dẫn, thân thiện với môi trường, phù hợp với nhiều phân khúc khách hàng trong và ngoài nước với các dòng sản phẩm chủ đạo như du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, du lịch trải nghiệm và khám phá, du lịch văn hóa cộng đồng dân tộc, lễ hội truyền thống, du lịch lịch sử văn hóa tâm linh”./.

Nguồn: VOV.vn

Cùng chuyên mục