Hành trang lữ khách

Mũi Gành Dầu - 'miệng cá' của đảo Phú Quốc (Kiên Giang)

Cập nhật: 20/05/2021 15:32:43
Số lần đọc: 722
Đến Mũi Gành Dầu, du khách có cơ hội ngắm nhìn biển xanh, gành đá nhấp nhô và hải giới Campuchia.

Mũi Gành Dầu giữ nguyên nét nguyên sơ, thu hút du khách với gành đá nhấp nhô và nước biển xanh trong. Ảnh: Trung Nghĩa

Nhiều người ví von đảo ngọc Phú Quốc có hình dạng như một chú cá quẫy đuôi bơi về hướng bắc. Nằm ở vị trí "miệng cá" chính là Mũi Gành Dầu, nơi rừng nguyên sinh dừng lại trước biển cả.

Gành Dầu toạ lạc ở phía tây bắc thành phố đảo, cách thị trấn Dương Đông khoảng 30 km. Đối với nhiều du khách, đây là một địa điểm còn khá mới mẻ. Mũi đất vẫn giữ nhiều nét hoang sơ, xung quanh dân cư thưa thớt. Như những bờ biển khác tại Phú Quốc, Gành Dầu sở hữu bờ cát vàng hình cánh cung mềm mại, nước biển xanh trong. Bên cạnh Gành Dầu là vườn quốc gia Phú Quốc, nơi rừng nguyên sinh ngự trị, là lá phổi xanh của thành phố biển.

Gành Dầu sở hữu gành đá tự nhiên, nơi du khách có thể ngồi ngắm cảnh. Trải qua hàng nghìn năm sóng xô bờ, những mỏm đá theo thời gian biến thành các hình thù kỳ lạ. Bề mặt đá có thể trơn trượt vì rêu, du khách nên cẩn trọng khi đi lại.

Thuyền chài của ngư dân cũng xuất phát từ mũi đất này ra khơi, hứa hẹn mang về những mẻ cá tươi ngon. Từ đây, du khách có thể tham quan các địa điểm làm cá cơm trên con đường ven biển lộng gió.

Điều khiến mũi đất này đặc biệt là từ đây, du khách có thể nhìn thấy hòn Nần, đào Kaoh Ses hay núi Tà Lơn của Campuchia ngay trong tầm mắt. Hòn Nần của nước láng giềng chỉ cách Gành Dầu khoảng 3 km.

Đến đây, ngoài thưởng thức cảnh biển đẹp, du khách còn có cơ hội ngắm nhìn cuộc sống của người dân làng chài. Ảnh: Trung Nghĩa

Ngoài ra, một điểm không nên bỏ lỡ tại mũi đất này chính là đền thờ Nguyễn Trung Trực, nơi người dân thường đến cầu an. Ngôi đền được người dân xây dựng để tưởng nhớ vị anh hùng có công với đất nước, với dân tộc. Hàng năm cứ đến ngày 28/8 âm lịch người dân đảo ngọc lại tụ hội về đây làm giỗ ông.

Để đến Gành Dầu, du khách có thể lựa chọn thuê taxi đi từ thị trấn Dương Đông hoặc Vinpearl với giá khoảng 700.000 - 800.000 đồng khứ hồi/xe 4 chỗ. Ngoài ra, du khách có thể đi theo hướng tây về phía Rạch Tràm và di chuyển đến mũi Gành Dầu bằng đường biển./.

Trung Nghĩa

Nguồn: vnexpress.net

Cùng chuyên mục