Non nước Việt Nam

Mang vẻ đẹp Việt Nam ra thế giới bằng âm nhạc

Cập nhật: 20/02/2023 13:47:01
Số lần đọc: 450
Hơn bốn năm sống và làm việc tại Việt Nam, nhạc sĩ, ca sĩ kiêm nhà sản xuất âm nhạc tài năng người Hàn Quốc Joseph Kwon (tên thân mật là Joseph Quyền) đã giành được tình cảm đặc biệt của người yêu nhạc thông qua nhiều sản phẩm nghệ thuật góp phần lan tỏa vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa, con người Việt Nam tới bạn bè Hàn Quốc và thế giới.


Nghệ sĩ Joseph Kwon (bên phải) cùng ca sĩ Hyee Phạm trong MV "Butterfly Flakes".

Anh là nghệ sĩ sở hữu gia tài âm nhạc đồ sộ với khoảng 20 album đơn do chính anh sáng tác, biểu diễn, sản xuất và hàng trăm ca khúc chưa phát hành. Joseph Quyền chia sẻ, cũng như với âm nhạc, tình yêu Việt Nam hình thành trong anh rất tự nhiên. Ngay từ năm lên 10 tuổi, khi được xem một bộ phim về Việt Nam trên truyền hình Hàn Quốc, anh đã bị thu hút bởi những hình ảnh về thiên nhiên, con người, trang phục... Việt. Từng chút một, anh bắt đầu tìm hiểu về lịch sử, văn hóa Việt. Năm 2018, khi lần đầu đặt chân đến dải đất hình chữ S, Joseph Quyền đã “phải lòng” ngay trước cảnh vật, con người, văn hóa nơi đây.

Anh quyết định ở lại, coi nơi này như quê hương thứ hai của mình. Gắn bó với Việt Nam suốt thời gian qua, đặc biệt trong giai đoạn Việt Nam gồng mình chống dịch Covid-19, ấn tượng trong anh về những con người vừa thân thiện, cởi mở, vừa kiên cường, nhân ái lại càng được khắc sâu; tình yêu trong anh dành cho đất nước đang trên đà phát triển nhưng vẫn giữ được những nét văn hóa truyền thống ngày càng lớn thêm.

Đó là lý do khiến anh bật ra ý tưởng dùng những kiến thức, kỹ năng âm nhạc được đào tạo bài bản trong nhiều năm tại Hàn Quốc và Italia để thực hiện những tác phẩm âm nhạc thể hiện tình yêu mãnh liệt với Việt Nam, quảng bá cảnh sắc, văn hóa Việt Nam tới những người bạn ở quê hương anh cũng như những du khách quốc tế.

Đến nay, Joseph Kwon đã cho ra mắt gần 10 tác phẩm âm nhạc về Việt Nam, tiêu biểu có thể kể đến: Go Vietnam go go, Chả cá or Peace, Việt Nam, Remember... Riêng ca khúc “Việt Nam” phát hành năm 2021 của anh đã được phát sóng hơn 50 lần trên các đài truyền hình trung ương, địa phương. Cùng giai điệu tươi vui, trẻ trung, ca từ và hình ảnh, trong mỗi bài hát đều chuyển tải thông điệp về một Việt Nam tươi đẹp, thân thiện, hồn hậu, với nhiều nét đặc sắc trong văn hóa, trang phục, ẩm thực…

Đặc biệt, trong năm 2022, Joseph Quyền gây ấn tượng mạnh cho công chúng cũng như giới truyền thông hai nước Việt-Hàn với hai MV “Butterfly Flakes”- “Bươm bướm bay rợp trời” và “Waiting for you, 5.000 years”- “Tôi vẫn đang chờ bạn, 5.000 năm” được anh thể hiện bằng tiếng Hàn (phụ đề tiếng Việt, tiếng Anh) cùng nữ ca sĩ trẻ Hyee Phạm. Đây là hai MV mà anh cùng ê-kíp đã thực hiện kỳ công với sự hỗ trợ của Tổng cục Du lịch Việt Nam, là dự án nghệ thuật kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc.

Joseph Quyền cho biết, trong một lần đến với rừng Cúc Phương, anh như được lạc vào xứ sở mộng mơ với hàng nghìn cánh bướm bay rợp trời. Hình ảnh tuyệt đẹp này gợi cảm hứng để anh sáng tác “Butterfly Flakes”, hóa thân thành chàng hoàng tử trong giấc mơ xuyên không, phiêu du cùng nàng tiên bướm dẫn dắt mọi người tới nhiều vùng miền của đất nước Việt Nam xinh đẹp.

Còn với “Waiting for you, 5.000 years”, Joseph Quyền muốn thể hiện tình cảm với đất nước anh yêu mến, rằng thời gian có chảy trôi, dù là 5.000 năm nữa thì Việt Nam luôn là nơi tuyệt vời chào đón bạn bè muôn phương. “Và 5.000 năm nữa, nếu được tái sinh, tôi cũng vẫn muốn đến với Việt Nam”- Joseph Quyền bày tỏ. Trong hai MV, những điệp khúc được lặp đi lặp lại như: “Nụ hoa, bông tuyết, cánh bướm, tôi chờ đợi bạn trong thế giới tuyệt vời này!...” (“Butterfly Flakes”), hay “Việt Nam, những kỷ niệm trong trái tim bạn mãi mãi. Việt Nam, chia sẻ yêu thương.

Việt Nam chào đón bạn...” (“Waiting for you, 5.000 years”) cùng giai điệu tha thiết, tươi vui. Để thực hiện hai MV, Joseph Quyền cùng ê-kíp đã dành nhiều tháng đi qua gần 20 tỉnh, thành phố trải dài từ bắc tới nam của Việt Nam, nơi sở hữu những điểm đến du lịch nổi tiếng như: Rừng quốc gia Cúc Phương, Tràng An, cầu Rồng Đà Nẵng, đỉnh Fansipan, phố cổ Hội An, bờ biển Mũi Né, Vịnh Hạ Long, cồn cát Bàu Trắng-Bình Thuận, hồ Ba Bể, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Nam, Lào Cai...

Xuyên suốt hai MV là hàng loạt những cảnh quay đẹp hút hồn, gợi cảm hứng du lịch Việt Nam một cách mạnh mẽ. Với hai MV này, Joseph Quyền vinh dự trở thành nghệ sĩ nước ngoài được nhận giải ba - Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2022.

Sau thành công của hai ca khúc quảng bá du lịch Việt Nam, trong dịp Tết Quý Mão vừa qua, Joseph Quyền đã cho ra mắt bài hát về Tết Việt được anh thể hiện bằng tiếng Việt, ngợi ca vẻ đẹp của truyền thống đoàn tụ, sum vầy khi Tết đến, Xuân sang. Nếu quen biết Joseph Quyền, hẳn sẽ không còn xa lạ với hình ảnh của anh trong chiếc áo dài truyền thống Việt Nam.

Đây thường xuyên là trang phục được anh lựa chọn khi thực hiện các MV hay khi xuất hiện ở những sự kiện đông người. “Áo dài Việt Nam là một trong những nét văn hóa tiêu biểu nhất của trang phục. Tôi rất hạnh phúc khi được mặc áo dài và tôi nghĩ trang phục này cũng đặc biệt hợp với tôi”. Đó là lý do anh đang ấp ủ dự định sẽ sáng tác một ca khúc về áo dài Việt Nam.

Là nghệ sĩ sở hữu các trang Facebook, kênh Youtube, Tiktok... với lượng người theo dõi lớn và đang hoạt động trong thị trường âm nhạc Hàn Quốc với nhiều vai trò, từng là nhạc trưởng Đài phát thanh SBS Choir, nhạc trưởng dự án âm nhạc của Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Hà Nội, đồng thời là đại sứ âm nhạc của một trường đại học tại Việt Nam, Joseph Quyền đang nỗ lực bắc nhịp cầu âm nhạc quảng bá hình ảnh Việt Nam đến người dân quê hương anh và bạn bè quốc tế.

“Tôi mong muốn qua âm nhạc của mình, nhiều người bạn của tôi sẽ biết đến một Việt Nam xinh đẹp, hấp dẫn. Họ sẽ tìm đến Việt Nam để cảm nhận vẻ đẹp văn hóa cũng như sự ấm áp của tình người. Tôi vẫn muốn được sống, gắn bó với nơi này lâu nhất có thể” - Joseph Quyền chia sẻ.

Trang Anh

Nguồn: Báo Nhân dân - nhandan.vn - Đăng ngày 20/02/2023

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT