Hoạt động của ngành

Khánh Hòa: Truyền thông số để đẩy mạnh xúc tiến quảng bá du lịch

Cập nhật: 18/02/2021 14:13:45
Số lần đọc: 671
Chương trình hành động năm 2021 của ngành du lịch tỉnh Khánh Hòa tập trung triển khai một số nhiệm vụ đột phá như: Đẩy mạnh công tác xúc tiến quảng bá thu hút khách thông qua việc tổ chức vận hành hệ thống truyền thông số, thúc đẩy các gói truyền thông số trên nền tảng các mạng xã hội…


Đường Trần Phú - con đường nổi tiếng nhất của thành phố biển Nha Trang. Ảnh baokhanhhoa.vn

Với mục tiêu tiếp tục phát huy những thành công và kinh nghiệm triển khai kích cầu du lịch “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam – Nha Trang biển gọi”, năm 2021, Khánh Hòa xác định tập trung chính cho thu hút tăng trưởng thị trường nội địa và thị trường quốc tế là người lao động nước ngoài, nhóm chuyên gia, cán bộ ngoại giao đang ở Việt Nam.

Mục tiêu cụ thể sẽ đón 5 triệu lượt khách, bằng 72% so kết quả năm 2019, trong đó 3,5 triệu lượt khách nội địa bằng kết quả đạt được của năm 2019, doanh thu du lịch đạt 17.500 tỷ đồng. Với tiến độ vaccine phòng COVID-19 và thực tế khống chế dịch trên thế giới, Khánh Hòa kỳ vọng việc đón khách du lịch quốc tế sẽ được thực hiện vào năm 2021.

Để đạt được mục tiêu trên, Chương trình hành động ngành du lịch Khánh Hòa mới được UBND tỉnh phê duyệt đặt ra nhiệm vụ trọng tâm gồm: Tuyên truyền nâng cao nhận thức của xã hội về phát triển du lịch; xây dựng chiến lược, cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển du lịch cho những năm tiếp theo giai đoạn 2021-2025; phát triển nguồn nhân lực nhằm phát triển du lịch trên địa bàn… Song song với đó, ngành du lịch triển khai một số nhiệm vụ đột phá như: Đẩy mạnh công tác xúc tiến quảng bá thu hút khách thông qua việc tổ chức vận hành hệ thống truyền thông số, thúc đẩy các gói truyền thông số trên nền tảng các mạng xã hội…

Ngành du lịch tỉnh tăng cường triển khai hiệu quả các nội dung chương trình hợp tác liên kết phát triển du lịch với TP. Hà Nội, TPHCM và tỉnh Lâm Đồng; thực hiện liên kết, phối hợp truyền thông, quảng bá thu hút khách du lịch thông qua khối các trọng điểm du lịch khu vực phía Nam gồm 6 tỉnh, thành phố: Đà Nẵng, Bình Định, Khánh Hòa, Vũng Tàu, TPHCM và Kiên Giang.

Cùng với đó, Khánh Hòa triển khai đồng bộ công tác truyền thông thông qua các phương tiện thông tin và bằng các biện pháp phù hợp, thiết thực, tăng cường truyền thông chủ đề “Việt Nam an toàn”, trong đó khẳng định Khánh Hòa là điểm đến an toàn, đồng thời thông tin các sản phẩm dịch vụ chất lượng, các sản phẩm mới, độc đáo với các gói giá cả cạnh tranh, thu hút khách du lịch đến Khánh Hòa.

UBND Khánh Hòa đã đồng ý dành kinh phí từ nguồn ngân sách địa phương trên 3,2 tỷ đồng, để triển khai thực hiện chương trình hành động của ngành du lịch trong năm nay. Bên cạnh đó, Khánh Hòa kêu gọi xã hội hóa từ các hoạt động tài trợ, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước dành cho chương trình phát triển du lịch trong năm.

Nguồn: http://baochinhphu.vn

Cùng chuyên mục