Hoạt động của ngành

Cà Mau không còn xa

Cập nhật: 16/10/2023 11:02:58
Số lần đọc: 620
“Cà Mau không còn xa” là chủ đề của hoạt động giới thiệu điểm đến du lịch tỉnh Cà Mau tại Phố đi bộ Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội, dự kiến diễn ra vào ngày 20-21/10. Đây cũng là dịp để tỉnh Cà Mau giới thiệu, quảng bá các hoạt động trong khuôn khổ Festival Tôm Cà Mau được tổ chức vào cuối năm 2023.

Hoạt động này do Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp phối hợp Sở Văn hó, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch TP. Hà Nội, thực hiện. Thông qua đó, giới thiệu với Nhân dân mọi miền đất nước về quê hương, con người và các giá trị văn hóa của Cà Mau, góp phần thúc đẩy, phát triển ngành du lịch của tỉnh.

Tại Phố đi bộ Hoàn Kiếm, sẽ hình thành không gian văn hoá, du lịch Cà Mau (kích thước 3x25m), trưng bày một số hình ảnh, tiểu cảnh về du lịch Cà Mau, 5 quầy trưng bày giới thiệu về sản phẩm du lịch, sản phẩm tour tuyến, sản phẩm OCOP, ẩm thực Cà Mau; trưng bày bằng giá ảnh 50 bức ảnh (kích thước 40x60cm) giới thiệu về kinh tế, văn hoá, du lịch, con người Cà Mau.

Thiết kế trang trí cho không gian văn hoá, du lịch Cà Mau tại Phố đi bộ Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Tham gia hoạt động giới thiệu điểm đến du lịch tỉnh Cà Mau tại TP. Hà Nội đợt này, có Điểm du lịch sinh thái cộng đồng Hoàng Hôn (xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển), Khu Du lịch sinh thái Cà Mau Eco (xã Trần Hợi, huyện Trần Văn Thời), Công ty Sản xuất, Thương mại SK NONI (xã Lợi An, huyện Trần Văn Thời), Hợp tác xã Nuôi trồng thuỷ sản Hồng Hoa (xã Tân Duyệt, huyện Đầm Dơi), Công ty TNHH Sản xuất, Thương mại và Dịch vụ Kiên Cường (xã Hàng Vịnh, huyện Năm Căn)…

Sản phẩm đặc sản Cà Mau đến với du khách Hà Nội tại Hội chợ Quốc tế VITM Hà Nội. 

Anh Huỳnh Trung Kiên, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất, Thương mại và Dịch vụ Kiên Cường, chia sẻ: “Tham gia chương trình, tôi sẽ giới thiệu đến bạn bè cả nước những sản vật phong phú của đất Cà Mau, trong đó có món bánh phồng tôm ở huyện Năm Căn. Đồng thời, mong muốn các sản phẩm OCOP của tỉnh ngày càng tiếp cận với nhiều khách hàng và mở rộng thị trường tiêu thụ. Hiện tại, cơ sở của tôi đang tiếp tục đầu tư mua sắm, nâng cấp các trang thiết bị, mở rộng quy mô sản xuất và làm hồ sơ đề nghị ngành chức năng nâng hạng OCOP 4 sao, để có cơ hội vươn xa hơn nữa”.

Hoạt động biểu diễn nghệ thuật được thực hiện từ 19g30 đến 22:00 các ngày, gồm các tiết mục đờn ca tài tử, tân cổ, nhạc hiện đại về quê hương Cà Mau (Áo mới Cà Mau, Tình anh bán chiếu, Yêu lắm Cà Mau, Quê tôi Đất Mũi Cà Mau, Cà Mau quê tôi, Cà Mau xa lắm, Cà Mau đâu xa) và kể chuyện Bác Ba Phi…

 Nghệ nhân Quốc Sỹ chia sẻ: “Di sản quý báu đờn ca tài tử luôn là niềm tự hào của người dân Nam bộ nói chung, người dân Cà Mau nói riêng. Được biểu diễn giao lưu, giới thiệu loại hình nghệ thuật đờn ca tài tử đến bạn bè gần xa, tôi xem đó là trách nhiệm trao truyền, góp phần lan tỏa hình ảnh tình đất, tình người đất mũi thân thương”.

Chương trình kết hợp giới thiệu khái quát về Chuyện kể Bác Ba Phi; tác phẩm Bác Ba Phi bẫy chim sen và nhạc phẩm Đám cưới nhà Ba Phi, độc thoại Bác Ba Phi...

 Là thành viên của CLB kể chuyện Bác Ba Phi và từng diễn vai Bác Ba Phi, anh Trần Thanh Duy, diễn viên Trung tâm Văn hoá, Truyền thông và Thể thao huyện huyện Trần Văn Thời, chia sẻ, “Trong 2 đêm diễn tại Hà Nội, anh thủ vai Bác Ba Phi cùng Hoàng Phúc (vai Đậu), lần này đưa “Bác Ba Phi” đi Hà Nội, tôi rất vui và tự hào khi được góp sức bảo tồn và phát huy giá trị độc đáo của chuyện kể Bác Ba Phi, loại hình văn hóa nghệ thuật đặc sắc riêng có ở Cà Mau”.

Diễn viên Trần Thanh Duy (bìa phải) vui mừng và tự hào khi được đưa “Bác Ba Phi” đi Hà Nội, đến với du khách cả nước.

Bên cạnh đó, ở phần kể chuyện Bác Ba Phi sẽ kết hợp các hoạt động hoạt náo giao lưu với khách tham quan, như đố vui về du lịch Cà Mau, mời khán giả hát ca khúc về Cà Mau, bốc thăm trúng thưởng các sản phẩm quà tặng lưu niệm của Cà Mau…

Năm 2023 có thể nói là năm kết nối du lịch giữa Cà Mau với TP Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phía Bắc. Cụ thể, Cà Mau đã tham gia các sự kiện du lịch lớn như Ngày hội du lịch TP Hồ Chí Minh, Hội chợ du lịch Quốc tế – Việt Nam VITM Hà Nội, Hội chợ du lịch Quốc tế ITE TP Hồ Chí Minh, Festival Kèn Mông tình Hà Giang, Lễ hội Văn hóa ẩm thực ba miền Bắc – Trung - Nam…

Hoạt động quảng bá du lịch Cà Mau tại tỉnh Hà Giang.

Tại các sự kiện, Cà Mau đều có gian hàng giới thiệu sản phẩm sản phẩm đặc trưng, quảng bá tiềm năng, thế mạnh, nhằm kết nối xúc tiến đầu tư, phát lịch của Cà Mau - vùng đất thiêng nơi cực Nam Tổ quốc./.

Mộng Thường

Nguồn: Báo Cà Mau - baocamau.com.vn - Ngày đăng 14/10/2023

Cùng chuyên mục