Tin tức - Sự kiện

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng tiếp và làm việc với tân Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Huy Tăng

Cập nhật: 18/08/2021 08:21:23
Số lần đọc: 701
(TITC) - Chiều ngày 17/8, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng đã có buổi tiếp Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Huy Tăng nhân dịp Đại sứ chuẩn bị sang Campuchia đảm nhận nhiệm kỳ mới.  

Toàn cảnh buổi tiếp (Ảnh: TITC) 

Tham dự buổi tiếp có ông Nguyễn Trùng Khánh - Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch; bà Nguyễn Phương Hòa - Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế (Bộ VHTTDL); bà Lê Thị Hoàng Yến - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục, thể thao; ông Nguyễn Thành Văn - Phó Vụ trưởng Vụ Lào - Campuchia, Ban đối ngoại Trung ương.

Vui mừng đón tiếp Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Huy Tăng, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng chúc Đại sứ sẽ có một nhiệm kỳ thành công, góp phần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Campuchia.

Bộ trưởng nhấn mạnh, trong những năm qua, Bộ VHTTDL luôn chú trọng công tác đối ngoại, đặc biệt thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch nhằm thắt chặt quan hệ hữu nghị hợp tác giữa các bên. Bộ VHTTDL đã tham mưu cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước về thực hiện Chiến lược đối ngoại nói chung, trong đó có đối ngoại văn hoá. Nhờ làm tốt Chiến lược văn hoá đối ngoại, chúng ta đã giới thiệu với bạn bè quốc tế những nét đặc sắc của văn hoá Việt Nam, đáp ứng tốt nhất nhu cầu văn hoá của người Việt Nam ở nước ngoài, cố gắng giữ gìn bản sắc văn hoá tiên tiến, đậm đà. Văn hoá đối ngoại cũng chính là sức mạnh mềm của dân tộc ta. Thông qua hoạt động văn hoá, thúc đẩy mạnh mẽ hơn các hoạt động đối ngoại của Đảng và nhân dân.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng phát biểu tại buổi tiếp (Ảnh: TITC)

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng mong muốn Đại sứ Nguyễn Huy Tăng sẽ là cầu nối hỗ trợ để hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch giữa Việt Nam và Campuchia được tổ chức thường xuyên, tạo sức hút mạnh mẽ, truyền tải văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam đến với người dân Campuchia.

Tại buổi tiếp, bà Nguyễn Phương Hòa, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế cho biết, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam đã phối hợp với Bộ Văn hóa và Nghệ thuật, Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao, Bộ Du lịch Campuchia, Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia và các cơ quan liên quan triển khai nhiều hoạt động hợp tác văn hóa, thể thao, du lịch giữa Việt Nam và Campuchia, đạt được những kết quả quan trọng, góp phần tích cực phát triển quan hệ hữu nghị láng giềng. Các sự kiện Tuần Văn hóa Việt Nam tại Campuchia, Liên hoan Múa, Ẩm thực, Điện ảnh, ảnh nghệ thuật tại hai nước… đã nhận được sự hưởng ứng và tham gia với tinh thần giao lưu, đoàn kết, hữu nghị.

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Huy Tăng phát biểu tại buổi tiếp (Ảnh: TITC)

Trong lĩnh vực thể dục, thể thao, hai bên cũng có những hoạt động hợp tác thiết thực. Việt Nam thường xuyên hỗ trợ Campuchia trong việc tổ chức các khóa tập huấn tại Việt Nam trước mỗi kỳ SEA Games và cử chuyên gia huấn luyện các vận động viên đội tuyển quốc gia các bộ môn như: Vật, Vovinam, Đá cầu, Bóng đá, Điền kinh, Bóng chuyền bãi biển… Hai bên tích cực tham gia các hoạt động về thể dục thể thao do mỗi bên tổ chức trong khuôn khổ hợp tác đa phương.

Trong lĩnh vực du lịch, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Trùng Khánh cho biết, hai nước đã ký Hiệp định hợp tác du lịch song phương cấp Chính phủ từ năm 1995. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Du lịch Campuchia đã kỷ Bản ghi nhớ về hợp tác du lịch nhân dịp Hội chợ Du lịch quốc tế TP. Hồ Chí Minh 2015.

Hai nước đã miễn thị thực cho công dân của mỗi nước mang hộ chiếu phổ thông đi du lịch. Giao thông đường không, đường sông, đường bộ kết nối giữa các thành phố lớn của hai nước thuận tiện cho du lịch. Các doanh nghiệp du lịch hai bên hợp tác chặt chẽ trong tổ chức các tour bằng xe tự lái, du lịch đường sông, du lịch đường biển, đường không.

Về trao đổi khách, Việt Nam và Campuchia luôn dành sự quan tâm đến trao đổi khách du lịch hai chiều, trong đó số du khách Việt Nam đến Campuchia thường xuyên đứng thứ hai trong số các nước gửi khách du lịch đến Campuchia. Khách du lịch Campuchia đến Việt Nam có tăng trưởng tích cực theo từng năm, đạt 228 nghìn lượt năm 2019.

Hai bên thường xuyên tham gia các hội chợ du lịch quốc tế do mỗi nước tổ chức như Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam (VITM), Hội chợ Du lịch quốc tế TP. Hồ Chí Minh (ITE-HCMC), Hội chợ Du lịch Campuchia (CTM); hỗ trợ nhau tổ chức chương trình giới thiệu; phối hợp tổ chức tọa đàm và các hội thảo chuyên đề…

Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Trùng Khánh phát biểu tại buổi tiếp (Ảnh: TITC)

Hai bên cũng hợp tác du lịch chặt chẽ trong các khuôn khổ như Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Hợp tác Tiểu vùng Mê Công mở rộng (GMS), Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyarwady - Chao Phrava - Mê Công (ACMECS), Hợp tác khu vực Tam giác phát triển Campuchia – Lào - Việt Nam (CLV), Hợp tác Mê Công - Lan Thương (MLC)… Hoạt động trao đổi đoàn giữa hai bên cũng diễn ra sôi nổi trong thời gian chưa diễn ra dịch Covid-19. Từ năm 2020 đến nay, các hoạt động chủ yếu dưới hình thức trực tuyến.

Trong thời gian tới, ngay sau khi dịch Covid-19 được khống chế, Việt Nam sẽ tổ chức chương trình giới thiệu, xúc tiến du lịch Việt Nam - Campuchia; hai nước phối hợp với Lào tiếp tục triển khai Kế hoạch Phát triển du lịch trong tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Đánh giá cao những nỗ lực của Bộ VHTTDL trong việc tăng cường các hoạt động ngoại giao về văn hóa, thể thao, du lịch, Đại sứ Nguyễn Huy Tăng cho rằng, mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Campuchia còn rất nhiều tiềm năng cần được khai thác, phát huy. Về du lịch, có thể đẩy mạnh kết nối giữa các thành phố lớn như Xiêm Riệp (Campuchia) và Thừa Thiên Huế, Hạ Long (Việt Nam), giúp tăng lượng khách trao đổi giữa hai bên.

Đại sứ đề nghị Bộ VHTTDL nghiên cứu, đề xuất việc xây dựng Nhà văn hóa sinh hoạt cộng đồng của người Việt tại Campuchia, qua đó phát huy vai trò cộng đồng của người Việt tại Campuchia; đồng thời tăng cường giáo dục truyền thống, sức mạnh đoàn kết, hữu nghị dân tộc cho nhân dân hai nước; tăng cường giao lưu địa phương biên giới, giao lưu nhân dân; đẩy mạnh ngoại giao văn hoá, tăng cường hữu nghị, xây dựng biên giới hoà bình, hữu nghị, hợp tác, cùng phát triển…

Đại sứ Nguyễn Huy Tăng mong muốn nhận được sự hợp tác chặt chẽ của Bộ VHTTDL để tăng cường hơn nữa các hoạt động văn hoá, thể thao, du lịch với Campuchia, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao phó trong nhiệm kỳ mới này.

Trung tâm thông tin du lịch

 

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT