Hoạt động của ngành

Chợ Mới (An Giang): Đầu tư phát triển du lịch cù lao Giêng

Cập nhật: 27/05/2010 10:46:52
Số lần đọc: 3031
Năm nay, huyện Chợ Mới tiếp tục đầu tư kinh phí xây dựng cơ sở hạ tầng khu vực cù lao Giêng để phát triển du lịch, sớm thực hiện cầu Mỹ Luông qua 3 xã cù lao Giêng. Mở rộng tuyến đường liên xã nối kết các điểm du lịch từ đình thần Tấn Mỹ đến chùa Thành Hoa theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”.

Đồng thời, chọn địa điểm làm bến tàu đón khách tham quan, phát triển các nhà vườn, vùng chuyên canh màu và các làng nghề tiểu thủ công nghiệp.

Huyện còn có kế hoạch cải tạo vườn cây ăn trái, hệ thống đường liên vườn, tổ chức trưng bày giới thiệu sản phẩm hàng hóa tiểu thủ công nghiệp, phát triển giao thông nông thôn, tổ chức du thuyền trên sông Tiền. Đồng thời, trùng tu, nâng cấp di tích lịch sử, lễ hội và phong trào đờn ca tài tử, tăng cường quảng bá du lịch, kết nối tour du lịch…

Nguồn: website An Giang

Cùng chuyên mục