Hoạt động của ngành

Núi Cấm (An Giang): Điểm đến của các nhà đầu tư

Cập nhật: 27/05/2010 08:56:59
Số lần đọc: 2250
Nằm ở độ cao trên 700m, với khí hậu mát mẽ, núi Cấm mang nhiều vẻ đẹp hoang sơ, kỳ bí, thu hút khoảng 1 triệu lượt khách mỗi năm đến tham quan du lịch. Với những tiềm năng và thế mạnh như vậy, núi Cấm thật sự là “điểm đến” để các doanh nghiệp đầu tư, khai  thác du lịch…

Khi đặt chân lên núi Cấm, chúng ta sẽ thấy không gian ở đây đổi thay và phát triển từng ngày. Đã có nhiều dự án được đưa vào sử dụng phục vụ khách du lịch hiệu quả như: Hồ Thủy Liêm, tổng diện tích 10,2 ha, khu tái định cư 9,8 ha, đường khu tái định cư lên ấp Vồ Đầu 2,7 ha và một số dự án xây dựng bãi giữ xe, đường đến Cao Đài Tự, hồ Thanh Long đang được Công ty CP Phát triển du lịch An Giang, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đầu tư. Ngoài ra, để “níu chân” du khách khi đến núi Cấm, Công ty CP Phát triển du lịch An Giang, Công ty CP Phát triển Nam Sài Gòn, Công ty Dịch vụ lữ hành đã tiếp tục đầu tư thêm 6 dự án mới như: Khu biệt thự sinh thái, Khu hội nghị, Khu nghỉ dưỡng, Khu trung tâm điều hành, Khu dịch vụ hành hương 1, Khu du lịch hành hương 3, với tổng diện tích trên 70 ha. Riêng đối với Khu nghỉ dưỡng sẽ được xây trên diện tích 8,4 ha kết hợp với Khu hội nghị (21 ha), được thiết kế xây dựng dạng Resort, tạo thành một quần thể công trình cao cấp, mang đậm bản sắc dân tộc, bố trí các tiện nghi. Đồng thời 2 khu này còn có chỗ dành riêng cho việc tổ chức hội nghị mang tầm cỡ cấp quốc gia, khu vực và quốc tế…. Song song đó, Khu du lịch hành hương 1, rộng 4ha được bố trí cạnh Trung tâm điều hành và đầu tuyến đường hành hương lên các ngôi chùa Phật Lớn, chùa Vạn Linh, động Thủy Liêm để tổ chức các điểm bày bán những mặt hàng truyền thống phục vụ cho tuyến hành hương đi bộ, vừa là nơi để du khách dừng chân, vừa là điểm cho khách vãn cảnh hoặc tìm hiểu các vấn đề lịch sử-văn hóa-xã hội kết hợp với chuyến đi dã ngoại ngắn ngày ở khu vực…

Hiện tại, núi Cấm có trên 10 dự án lớn được các công ty trong và ngoài tỉnh đầu tư. Phía huyện, tỉnh cũng đã có nhiều chính sách thông thoáng, thân thiện bằng chính sách khuyến khích, miễn giảm thuế nhằm tạo điều kiện cho các nhà đầu tư đến khai thác tiềm năng du lịch. Thời gian tới, để khu núi Cấm tiếp tục thu hút các nhà đầu tư, chính quyền địa phương phối hợp với Ban quản lý Khu du lịch núi Cấm lên kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự và có biện pháp chế tài cụ thể đối với những hộ dân sống trên núi vi phạm bảo vệ môi trường, xử lý các hộ dân xây cất nhà trái phép tại những nơi đang quy hoạch. Đồng thời mở lớp tập huấn kỹ năng ứng xử trong giao tiếp cho các tiểu thương, quán ăn, nhà hàng, nghiệp đoàn xe Hon đa ôm … để núi Cấm ngày càng đẹp hơn trong mắt du khách.

Nguồn: website An Giang

Cùng chuyên mục