Hoạt động của ngành

Xây dựng và tổ chức City tour trên địa bàn Phan Thiết

Cập nhật: 18/01/2010 08:20:46
Số lần đọc: 2375
UBND tỉnh Bình Thuận vừa quyết định phê duyệt Đề án xây dựng và tổ chức City tour trên địa bàn thành phố Phan Thiết giai đoạn 2010-2015 với mục tiêu nâng cấp các điểm du lịch thành một số chương trình tham quan phục vụ khách du lịch đến vui chơi, nghỉ dưỡng tại Phan Thiết. Tổng vốn đầu tư dự án gần 30 tỷ đồng.

Theo đó, ngoài việc nâng cấp các điểm tham quan hiện có như trường Dục Thanh, dinh Vạn Thuỷ Tú, cụm tháp Chăm Pô Sah Inư, Suối Tiên, đồi cát bay Mũi Né, đề án còn đầu tư phát triển các điểm tham quan mới là tháp nước Phan Thiết, sông Cà Ty, chùa Ông, đình làng Đức Thắng, chùa Bà, khu nhà cổ Xuân An, Lăng Ông, Dinh vạn Thạch Long, Suối Tre.Tour Phan Thiết còn kết hợp mua sắm và tham quan các nhà sưu tập như tranh cát Phi Long, bộ sưu tập bướm của ông Nguyễn Viết Vui, gốm Chăm Nhất Chi Lan, tranh thêu Nga, làng cổ Phú Hài, chợ Phan Thiết, siêu thị Coop Mart. Ngoài ra, tham quan Phan Thiết còn gắn với các điểm du lịch nổi tiếng khác của địa phương như dinh Thầy Thím, chùa núi Tà Cú, hải đăng Kê Gà, Bàu Trắng, nhà trưng bày Hoàng tộc Chăm, chùa Hang, Hàm Thuận-Đa Mi, hệ thống thác Tánh Linh. Bên cạnh đó, để đảm bảo sự đa dạng và phong phú các chương trình tham quan thành phố, City tour Phan Thiết bao gồm các loại tour từ 1 đến 5 ngày đêm cũng như sẽ thú vị bởi phương tiện tham quan từ ô tô, xe du lịch cho đến xích lô, xe đạp, tàu thuyền đi trên sông.

City tour tham quan Phan Thiết còn giới thiệu và tổ chức nhiều tour chuyên đề như du lịch tín ngưỡng, du lịch khám phá cảnh quan tự nhiên, đa dạng sinh học, tour tìm hiểu lịch sử văn hóa, tour sinh thái chữa bệnh, làm đẹp, tour du lịch kết hợp thể thao... Ngoài ra, đề án còn có các nội dung như tổ chức quản lý, xây dựng lực lượng hướng dẫn viên, thuyết minh viên tại các điểm tham quan để nâng cao thương hiệu du lịch Mũi Né-Phan Thiết tiếp tục hấp dẫn khách du lịch khắp nơi.

Nguồn: Báo Văn Hóa

Cùng chuyên mục