Hoạt động của ngành

Bà Rịa - Vũng Tàu: Tạo điểm nhấn để quảng bá hình ảnh

Cập nhật: 14/01/2010 13:01:18
Số lần đọc: 2191
Đó là ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  tại cuộc họp thông qua các hoạt động tại Khai hội Văn hóa - Du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2010 diễn ra sáng 13/1/2010.
Theo đó, có nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch sẽ diễn ra sôi nổi khắp các huyện, thị, thành phố như: Lễ xông đất đầu năm các doanh nghiệp du lịch; chương trình trưng bày, triển lãm ảnh nghệ thuật; biểu diễn thả diều và các trò chơi dân gian; chương trình sân khấu hóa kỷ niệm 165 năm thành lập hạt Bà Rịa; lễ hội ẩm thực đường phố; chương trình nghệ thuật thời trang chào mừng 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội; chương trình khai hội tại huyện Côn Đảo... Các hoạt động sẽ có tên gọi và chủ đề để tạo ấn tượng với người dân địa phương, du khách. Các hoạt động năm nay sẽ tập trung ở các điểm nhấn, không quá dàn trải để mang đến hiệu quả cao nhất trong việc quảng bá hình ảnh Bà Rịa – Vũng Tàu, thu hút khách du lịch. Vì vậy, ngoài các hoạt động do từng địa phương tổ chức diễn ra liên tục từ ngày mùng 1 đến mùng 10 Tết thì Khai hội Văn hóa - Du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2010 sẽ có hai chương trình điểm nhấn là chương trình khai hội chính và bắn súng thần công tại mũi Nghinh Phong, TP. Vũng Tàu (mùng 8 Tết) và lễ hội thần công Bình Giã diễn ra tại huyện Châu Đức (mùng 5 Tết).
Nguồn: Website BR-VT

Cùng chuyên mục