Hoạt động của ngành

Cà Mau: Đầu tư mạnh cho các khu dự trữ sinh quyển

Cập nhật: 18/01/2010 08:28:00
Số lần đọc: 5472
Năm 2010, tỉnh Cà Mau dự kiến đón 1 triệu khách du lịch. Tỉnh tiếp tục mời gọi, thu hút đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật vào các khu du lịch sinh thái: Khai Long, Vườn Quốc gia U Minh hạ, Hòn Khoai, Công viên văn hóa mũi Cà Mau; với số vốn đăng ký của các nhà đầu tư gần 200 tỷ đồng.  
Đặc biệt, tỉnh còn có hai Khu dự trữ sinh sinh quyển vừa được công nhận: Vườn Quốc gia mũi Cà Mau và Vườn Quốc gia U Minh Hạ; mời gọi đầu tư phát triển; quảng bá rộng rãi để nơi đây trở thành hai khu du lịch sinh thái trọng điểm, mang đậm nét riêng sông nước- rừng-biển… của vùng đất mũi Cà Mau.
Nguồn: Website Nhân Dân

Cùng chuyên mục