Hoạt động của ngành

Bắc Kạn: Khai mạc Hội chợ Thương mại – Du lịch và Triển lãm thành tựu kinh tế 2009

Cập nhật: 21/08/2009 10:08:02
Số lần đọc: 1914
Tối ngày 20/8/2009, tại trung tâm thể thao liên hợp Tổng Đích (thị xã Bắc Kạn) đã diễn ra lễ khai mạc Hội chợ Thương mại – Du lịch và Triển lãm thành tựu kinh tế năm 2009. Đây là một trong những hoạt động được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 60 năm giải phóng Bắc Kạn, cùng với sự kiện Bắc Kạn đăng cai tổ chức Liên hoan nghệ thuật Hát then, Đàn tính toàn quốc lần thứ III.

Phát biểu tại lễ khai mạc Hội chợ, ông Triệu Đức Lân- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn đã ôn lại chặng đường phát triển của tỉnh sau hơn 12 năm tái lập. Trong đó nêu rõ: Từ xuất phát điểm thấp, bộ mặt kinh tế - xã hội của tỉnh Bắc Kạn hôm nay đã có nhiều đổi thay tích cực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt trên 10%/ năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng các ngành công nghiệp, xây dựng, dịch vụ. Các lĩnh vực phát triển cơ sở hạ tầng được quan tâm, đầu tư; công tác xoá đói, giảm nghèo được triển khi có hiệu quả.

 

Hội chợ Thương mại – Du lịch và Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội Bắc Kạn 2009 quy tụ sự tham gia của 38 gian hàng triển lãm thành tựu KT-XH của Bắc Kạn, gần 100 gian hàng của doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, doanh nghiệp quốc tế. Với nhiều chủng loại hàng hoá, Hội chợ đã đáp ứng tốt nhu cầu tham quan, mua sắm của nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

 

Đặc biệt, các gian hàng triển lãm của 8 huyện, thị xã và 30 sở, ngành, đơn vị trong tỉnh đã tạo bất ngờ lớn đối với người xem. Nhiều gian hàng có sự chuẩn bị chu đáo, giới thiệu nhiều sản phẩm nông sản đặc trưng, hấp dẫn, các sản phẩm văn hoá nghệ thuật độc đáo của địa phương như gian hàng huyện Ngân Sơn, Bạch Thông, Chợ Đồn. Gian hàng của các sở, ngành lại tập trung trưng bày những thành tựu trong nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào đời sống tiêu biểu như Sở Khoa học – Công nghệ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn… Nhân dịp này, nhiều doanh nghiệp trong tỉnh cũng tranh thủ giới thiệu các mặt hàng đã có tên tuổi trên thị trường được sản xuất trong tỉnh như Chè Thiên Phúc (Chợ Đồn), rượu Bó Nặm, nước mơ đóng lon (Công ty Khoáng sản Bắc Kạn)…

 

Có thể nói, Hội chợ triển lãm lần này là cơ hội tốt để tỉnh Bắc Kạn quảng bá, giới thiệu các tiềm năng, thế mạnh của địa phương, thể hiện những cơ chế, chính sách khuyến khích ưu đãi đầu tư của tỉnh. Đây cũng là dịp thuận lợi để các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tìm kiếm đối tác bạn hàng, giao thương buôn bán. Theo chương trình, Hội chợ sẽ diễn ra từ ngày 20 đến ngày 28/8/2009./.

Nguồn: Báo Bắc Kạn

Cùng chuyên mục