Hoạt động của ngành

Rộn ràng Ngày hội Văn hoá các dân tộc Bắc Kạn lần II

Cập nhật: 20/08/2009 13:08:40
Số lần đọc: 1858
Mộc mạc và đậm đà bản sắc văn hoá truyền thống đó là cảm nhận của khán giả về Ngày hội văn hoá các dân tộc tỉnh Bắc Kạn lần thứ II, năm 2009.  Đây là hoạt động hướng về Liên Hoan Nghệ thuật hát then, đàn tính  toàn quốc lần thứ III, sẽ diễn ra tại Thị xã Bắc Kạn.

Đây là lần thứ hai Bắc Kạn tổ chức trình diễn nghệ thuật truyền thống các dân tộc sinh sống trên địa bàn tỉnh. Hoạt động này càng trở nên ý nghĩa khi được tỉnh tổ chức vào dịp kỷ niệm 60 năm Ngày giải phóng Bắc Kạn và Liên hoan nghệ thuật Hát then, Đàn tính toàn quốc lần thứ III do Bắc Kạn đăng cai tổ chức.

 

Tham dự ngày hội văn hoá các dân tộc năm nay có 8 đoàn đến từ các huyện, thị xã trong tỉnh (gồm các đơn vị: Ba Bể, Bạch Thông, Chợ Mới, Chợ Đồn, Na Rì, Ngân Sơn, Pác Nặm, thị xã Bắc Kạn). Nét mới trong hoạt động năm nay, các diễn viên đều là nghệ nhân tại các làng, bản; có nhiều tiết mục then cổ chưa từng biểu diễn trên sân khấu lớn.

 

Theo chương trình, sáng và chiều ngày 20/8 các đoàn sẽ biểu diễn phần ca múa nhạc dân gian, buổi tối trình diễn trang phục dân tộc và năng khiếu tự chọn. Sáng ngày 21/8 sẽ diễn ra phần trình diễn lễ hội của các đoàn Ba Bể, Bạch Thông, Chợ Mới và thị xã Bắc Kạn. Đây là phần nội dung hấp dẫn nhất của Ngày hội văn hoá các dân tộc tỉnh Bắc Kạn lần thứ II. Các tiết mục vượt qua vòng sơ khảo sẽ được biểu diễn tại đêm chung khảo ngày hội (tối 21/8). Tiếp đó, sáng ngày 22/8 sẽ diễn ra phần thi trưng bày triển lãm và văn hoá ẩm thực và phần trình diễn lễ hội của các đoàn Na Rì, Chợ Đồn, Ngân Sơn và Pác Nặm.

 

Trong ngày biểu diễn đầu tiên, các nghệ nhân dân gian đã đem đến cho người xem nhiều ấn tượng tốt đẹp. Ngay bản thân một số nghệ nhân cũng không khỏi bất ngờ khi được thưởng lãm những tiết mục đặc sắc của các đoàn bạn. Các tiết mục ca múa nhạc dân gian này thường chỉ được biểu diễn trong không gian văn hoá cộng đồng tại thôn, bản trong những dịp lễ hội. Nay dưới ánh đèn sân khấu, các “diễn viên” không chuyên vẫn còn nét bỡ ngỡ, e dè. Nhưng khi tiếng đàn tính, nhịp xúc xắc vang lên, họ trở nên say mê và nhập vai vào giai điệu bài hát một cách hồn nhiên vốn có.

 

Theo đánh giá bước đầu của Ban tổ chức, Ngày hội văn hoá các dân tộc tỉnh Bắc Kạn năm nay có chất lượng cao. Đạt được kết quả đó, phải ghi nhận những nỗ lực và cố gắng của ngành Văn hoá trong việc phát hiện, phục dựng và có biện pháp bảo tồn các giá trị văn hoá phi vật thể trong đó có các làn điệu dân ca, dân vũ cổ truyền./.

Nguồn: Báo Bắc Kạn

Cùng chuyên mục