Hoạt động của ngành

Thừa Thiên Huế: Báo cáo Đề án tổ chức Festival Huế 2010

Cập nhật: 27/07/2009 14:07:56
Số lần đọc: 1873
Chiều ngày 24/7/2009, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Thiện đã có buổi làm việc để nghe Trung tâm Festival Huế báo cáo Đề án tổ chức Festival Huế 2010. Cùng dự buổi làm việc có Phó Chu tịch UBND tỉnh Ngô Hòa; Chủ tịch UBND thành phố Huế và các cơ quan liên quan.

Festival Huế 2010 sẽ được tổ chức từ ngày 5-13/6/2010; đây là một lễ hội văn hóa du lịch có qui mô quốc gia và mang tính quốc tế; là sự kiện văn hóa nghệ thuật tiêu biểu mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam, văn hóa Huế. Chủ đề của Festival Huế lần này là Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển gắn với kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, 375 năm chúa Nguyễn Phúc Lan chọn Huế để xây dựng thủ phủ xứ Đàng Trong và 50 năm Hà Nội - Huế - Sài Gòn kết nghĩa (là cây một gốc là con một nhà) theo tư tưởng của Hồ Chí Minh. Đối tác chính của Festival Huế lần này vẫn là Cộng hòa Pháp, ngoài ra còn có sự tham gia của các nước thuộc 5 châu lục và các đơn vị nghệ thuật của Trung ương, của ba địa phương Hà Nội, Huế, Thành phố Hồ Chí Minh, các địa phương có di sản văn hóa…

Tại Festival lần này, ngoài các chương trình truyền thống nhưng sẽ được nâng cao, đổi mới như khai mạc, bế mạc, lễ hội áo dài, đêm hoàng cung, huyền thoại sông Hương, lễ tế Nam Giao… sẽ có các chương trình mới như đêm phương Đông, hành trình mở cõi về phương Nam, đêm thơ nhạc Hà Nội - Huế - Sài Gòn…

Sau khi nghe Trung tâm Festival Huế báo cáo Đề án tổ chức Festival Huế 2010, cùng với một số ý kiến đóng góp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Thiện cơ bản đồng ý với Đề án tổ chức Festival Huế 2010 và yêu cầu Ban tổ chức, Trung tâm Festival Huế chỉnh sửa, hoàn chỉnh đề án để báo cáo Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến; nghiên cứu để sớm tổ chức tuyên truyền quảng bá, xúc tiến tìm kiếm tài trợ, lựa chọn đối tác tham gia… Ngoài ra, Chủ tịch Nguyễn Ngọc Thiện cũng lưu ý một số nội dung liên quan như công tác tuyên truyền quảng bá về Festival Huế 2010 phải gắn chặt với việc đẩy mạnh tuyên truyền vai trò, vị trí của Thừa Thiên Huế trên bước đường trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo thông báo kết luận số 48 của Bộ Chính trị và thu hút du khách, phát triển du lịch...

 

Nguồn: TCDL

Cùng chuyên mục