Hoạt động của ngành

Vũng Tàu: Đề nghị công nhận chùa Long Hòa là di tích lịch sử – văn hóa

Cập nhật: 21/07/2009 14:16:50
Số lần đọc: 1901
Sở Văn hóa,Thể thao và Du lịch tỉnh vừa có tờ trình gửi UBND tỉnh đề nghị công nhận chùa Long Hòa thuộc xã An Ngãi, huyện Long Điền là di tích lịch sử – văn hóa cấp tỉnh.

Chùa Long Hòa được tạo dựng vào khoảng thập niên 30 thế kỷ XVIII. Hàng năm, tại chùa Long Hòa tổ chức nhiều ngày lễ truyền thống như lễ tắm Phật đản sinh; lễ Vu Lan báo ân, báo hiếu; lễ Sóc Vòng; lễ Tam Nguyên… Được biết, đến nay chùa Long Hòa còn lưu giữ nhiều pho tượng gỗ có đường nét chạm trổ công phu, sắc sảo và nhiều hiện vật bằng đồng có niên đại cách đây trên 200 năm. Ngoài ra hoành phi, câu đối, tranh trang trí ở chùa Long Hòa là những tác phẩm nghệ thuật điêu khắc có giá trị về mặt tâm linh và thẩm mỹ.                      

 

Nguồn: website báo BR-VT

Cùng chuyên mục