Hoạt động của ngành

Đà Nẵng: Khởi công tôn tạo Khu tưởng niệm nhà yêu nước Thái Thị Bôi

Cập nhật: 24/07/2009 13:07:04
Số lần đọc: 1929
Sáng 23/7/2009, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ khởi công tôn tạo Khu tưởng niệm nhà yêu nước Thái Thị Bôi. Khu tưởng niệm nhà yêu nước Thái Thị Bôi nằm trong khuôn viên Đình làng Nghi An, phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, với diện tích 135 mét vuông.

Công trình tôn tạo bao gồm việc xây dựng tường rào, bình phong, tráng nền, trồng cây xanh. Các tổ chức, cá nhân đã đóng góp gần 200 triệu đồng và vật liệu xây dựng để ủng hộ công trình này.

Thái Thị Bôi sinh năm 1911, tại làng Nghi An, thoát ly tham gia cách mạng từ giữa những năm 20 của thế kỷ XX. Khi Đà Nẵng thành lập Chi bộ đầu tiên của Việt Nam Thanh niên cách mạng đồng chí hội, bà trở thành nữ đảng viên duy nhất được bầu vào Ban Chấp hành Tỉnh bộ. Bà đã có công nối kết tổ chức cách mạng trong và ngoài tỉnh. Sau nhiều lần bị địch bắt và tra tấn, đầu năm 1939 bà qua đời khi vừa tròn 28 tuổi.

 

Nguồn: Website báo Đà Nẵng

Cùng chuyên mục