Hoạt động của ngành

Bắc Ninh: Phong phú loại hình du lịch mùa hè

Cập nhật: 01/07/2009 08:07:15
Số lần đọc: 2066
Theo các công ty du lịch lữ hành trong nước, hiện đang là thời kỳ cao điểm của du lịch hè, lượng du khách đi tour trong và ngoài nước tăng khoảng 25-30% so với tháng trước. Thị trường xuất hiện thêm nhiều chương trình tour mới, được thiết kế riêng cho từng đối tượng du khách khiến mùa du lịch hè năm nay trở nên sôi động.

Tại Bắc Ninh, nhiều công ty du lịch như: Công ty du lịch Thanh niên, Công ty thương mại dịch vụ Thuỳ Dương, Trung tâm Văn hoá,Thể thao và Du lịch Phú Sơn… cũng giới thiệu cho du khách đa dạng các chương trình tour du lịch trong nước và du lịch nước ngoài với mức giá hấp dẫn. Đặc biệt là Trung tâm du lịch Hùng Hương, đường Nguyễn Đăng Đạo, phường Tiền An (thành phố Bắc Ninh) đã chủ động khai thác, cải thiện nâng cao chất lượng các tour, đồng thời giảm giá và kèm theo nhiều chương trình khuyến mãi khiến lượng khách đăng ký đặt tour trong những ngày này tăng cao. Tính từ đầu hè đến nay, Trung tâm có trên 10.000 lượt khách đăng ký tour tại nhiều điểm khác nhau.

Khác với mọi năm, du lịch hè năm nay thật náo nhiệt và sôi động với giá các dịch vụ vừa phải cùng nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn của các Trung tâm lữ hành giúp khách dễ dàng tìm được một tour thích hợp. Theo anh Nguyễn Văn Hưng, cán bộ hướng dẫn tour của Trung tâm du lịch Hùng Hương thì năm nay các tour trong nước được nhiều du khách lựa chọn là: Tour nghỉ dưỡng, tắm biển (Móng Cái, Trà Cổ, Đông Hưng, Hạ Long, Tuần Châu) thời gian từ 2- 4 ngày với giá 555 nghìn đồng đến 1.277 nghìn đồng/ người/tour; Hành trình di sản miền Trung (Phong Nha, Nhật Lệ, Huế, Lăng Cô, Đà Nẵng) thời gian từ 4- 8 ngày có giá 1.187 nghìn đồng đến 3.885 nghìn đồng/ người/ tour; Khám phá đồng bằng sông Cửu Long (Nha Trang, Đà Lạt, Cần Thơ, Bạc Liêu, Tây Ninh, Cà Mau) thời gian từ 9- 12 ngày, có giá từ 4.445 nghìn đồng đến gần 7 triệu đồng. Các tour hành trình xuyên Việt khám phá trọn vẹn đất nước như: Phong Nha, Huế, Đà Nẵng, Hội An, Nha Trang, Đà Lạt, Sài Gòn, Vũng Tàu, Tây Ninh, Cần Thơ, Mỹ Tho, Bạc Liêu, Cà Mau, Quy Nhơn, Vinh, Bắc Ninh thời gian từ 16-17 ngày, có giá từ 7.755 nghìn đồng đến 9.199 nghìn đồng. Ngoài ra còn nhiều tour ấn tượng khác với mức giá cả hợp lý: Casino Đồ Sơn, biệt thự Bảo Đại, đảo Ngọc Cát Bà, Sapa, Hà Khẩu, Bắc Hà.

Theo anh Nguyễn Đức Quang, cán bộ Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Sơn thì ngoài các tour trong nước vẫn được giữ vững năm nay Trung tâm tập trung khai thác các tour du lịch nước ngoài dài ngày chủ yếu là các thắng cảnh thuộc khu vực châu Á Đông Nam Á như: Trung Quốc, Thái Lan, Campuchia, Malaysia, Singapore… với mức giá hợp lý, phục vụ trọn gói, chất lượng cao, Trung tâm đã đáp ứng tốt nhất nhu cầu của nhiều đoàn du khách trong và ngoài tỉnh nên được khách hàng tín nhiệm, đánh giá cao.

Nhằm giúp du khách có nhiều lựa chọn hơn trong mùa hè năm nay, các công ty đã liên kết với nhiều trung tâm lữ hành khác như Saigon tourist, Hanoi tourist… thiết kế những tour mới hướng ngoại và theo hướng “du lịch tiết kiệm”. Theo nhiều cán bộ điều hành tour thì việc liên kết này có mức giá cạnh tranh nhằm thúc đẩy nhu cầu du lịch, đồng thời tăng lượng du khách trong và ngoài nước. Loại hình du lịch này đang được nhiều du khách ưa chuộng, bởi các hoạt động vận động thiết kế trong tour khá sôi nổi tạo ra nét mới cho du khách. Dịp này nhiều công ty, trung tâm du lịch trên địa bàn còn có các chương trình khuyến mãi cho du khách như: Nếu đăng ký tour tham quan đi bằng máy bay trước một tháng sẽ được giảm 5-10% giá tour. Ngoài các loại hình du lịch trên, các công ty còn giới thiệu cả tour hè dành cho học sinh, sinh viên. Đây là tour du lịch kết hợp hoạt động nâng cao thể chất, rèn luyện kỹ năng tạo không gian thoải mái, kỳ nghỉ bổ ích giúp cho các em bước vào năm học mới được tốt hơn.

Để kích cầu lượng du khách đi du lịch trong và ngoài nước các công ty, trung tâm du lịch bảo đảm sẽ không tăng giá so với ngày thường mà còn có xu hướng liên kết giảm giá hàng loạt tour trong và ngoài nước. Với các chương trình phong phú và đa dạng trên, du khách chắc chắn sẽ có nhiều sự lựa chọn cũng như một kỳ nghỉ thú vị trong dịp hè này.

 

 

 

Nguồn: báo Bắc Ninh

Cùng chuyên mục