Hoạt động của ngành

Sơn La tổ chức Lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử khu căn cứ du kích Long Hẹ

Cập nhật: 19/05/2009 10:05:39
Số lần đọc: 2828
Ngày 15/5, sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Sơn La phối hợp với huyện Thuận Châu, tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh cho Khu căn cứ du kích Long Hẹ, xã Long Hẹ (Thuận Châu).

Di tích lịch sử Khu căn cứ du kích Long Hẹ có tổng diện tích 3 ha, được chia làm hai khu: Khu 1, diện tích 2 ha là khu bản Long Hẹ cũ; năm 1949, đội du kích Long Hẹ thành lập và hoạt động ở vùng này; hiện còn lại nhiều móng nhà, máng lợn bằng đá, các tường rào xếp bằng đá hộc, chiếc cối đá du kích dùng để giã lá rừng, diêm sinh, phân dơi làm thuốc súng; Khu di tích có một giếng nước rộng khoảng 1m², ta và địch từng tranh chấp nguồn nước ăn; tại đây đội du kích đã phục kích tiêu diệt 2 lính pháp. Khu 2, là một quả đồi rộng 1 ha, trước đây là đồn của quân Pháp.

 

Di tích là minh chứng cho thời kỳ đấu tranh anh dũng, kiên cường của quân và nhân dân Long Hẹ, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước cho các thế hệ hôm nay.

Nguồn: Báo Sơn La

Cùng chuyên mục