Hoạt động của ngành

Bắc Kạn: Công bố Biểu tượng du lịch

Cập nhật: 14/05/2009 09:45:07
Số lần đọc: 4835
Vừa qua, Ban chỉ đạo Phát triển du lịch tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức lễ công bố Biểu tượng du lịch Bắc Kạn. Đây là kết quả của cuộc thi sáng tác do tỉnh tổ chức trong năm 2008. Tác phẩm của hoạ sỹ Trần Ngọc Kiên đã được lựa chọn trao giải nhất trong số gần 100 tác phẩm dự thi.

UBND tỉnh đã ra quyết định công nhận Biểu tượng du lịch của Bắc Kạn ngày 31/12/2008, và ngày 25/2/2009 Cục Bản quyền tác giả (Bộ VHTTDL) cũng đã cấp giấy chứng nhận đăng ký bản quyền cho tác phẩm này.

 

Tổng thể biểu tượng được bố cục trong hình tròn, tạo nên sự ổn định, vững chãi, thể hiện cho sức mạnh và tiềm năng du lịch của tỉnh. Ba ngọn núi màu xanh lam, ngôi nhà sàn, thiếu nữ áo chàm duyên dáng chèo thuyền độc mộc được cách điệu độc đáo, đặc trưng cho tỉnh Bắc Kạn. Những làn sóng màu xanh nhạt tượng trưng cho Hồ Ba Bể. Về màu sắc, mành xanh lam đậm thể hiện màu áo chàm, núi rừng; màu xanh nhạt thể hiện màu trong xanh của bầu trời, mặt nước; màu đỏ của dòng chữ Bac Kan Tourism thể hiện cho sức mạnh.

 

Việc công bố biểu tượng du lịch thể hiện quyết tâm giới thiệu, tuyên truyền, quảng bá hình ảnh du lịch của tỉnh Bắc Kạn, nhằm tăng cường thu hút du khách trong và ngoài nước đến tham quan du lịch trên địa bàn tỉnh.

Nguồn: Trung tâm Thông tin Du lịch - TCDL

Cùng chuyên mục