Hoạt động của ngành

Hà Giang: Tạo sức hấp dẫn thu hút khách du lịch

Cập nhật: 02/03/2009 14:53:37
Số lần đọc: 2135
Từ sau Tết Nguyên đán Kỷ Sửu đến nay, Hà Giang đã thu hút trên 41.000 lượt du khách, tăng gần 30% so cùng kỳ năm trước và doanh thu tăng gần 20% so cùng kỳ. Trong số du khách đến Hà Giang có gần 40% là du khách đến từ Trung Quốc, Đài Loan, Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc và các nước châu Âu...

Để tạo sức hấp dẫn với du khách, ngoài việc quảng bá, tuyên truyền, Hà Giang đã tổ chức lại hệ thống màng lưới du lịch từ tỉnh đến cơ sở nhằm phục vụ tốt nhất cho du khách. Thế mạnh của du lịch Hà Giang là du lịch khám phá, du lịch văn hoá, du lịch nghỉ dưỡng chữa bệnh...Với du lịch khám phá, Hà Giang tập trung cho các tour đi từ Làng Giang (xã Thông Nguyên, huyện Hoàng Su Phì) xuyên qua nhiều làng bản các dân tộc Dao, Mông, La Chí, Phù Lá... sống trên các triền núi Cao trên 2.000 m so mực nước biển như: Chiêu Lầu Thí, Gia Long, Tây Côn Lĩnh, rồi ra thị xã Hà Giang. Trên những tuyến du lịch này du khách được cảm nhận vẻ đẹp hùng vĩ núi cao hoang sơ, của rừng nguyên sinh chưa bị con người tác động, của thửa ruộng bậc thang... và được ăn nghỉ tại các bản người dân tộc thiểu số. Đây là tour du lịch thu hút được nhiều du khách nước ngoài tham gia nhất. Tour khám phá cao nguyên đá gồm 4 huyện vùng cao núi đá là Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc đã cuốn hút du khách trong 2 năm gần đây. Tham gia tuyến du lịch này du khách được đến với Lũng Cú nơi cực Bắc của tổ quốc Việt Nam, được thưởng thức vẻ đẹp hùng vĩ của cao nguyên đá với những khối núi đá nối tiếp nhau, những con đường đi trên mây để lên đến cổng trời, những hang động với vẻ đẹp tự nhiên và được sống trong tình cảm chân thành, hiếu khách của các dân tộc thiểu số Mông, Lô Lố, Pu Péo...Ngoài ra, các loại hình du lịch khác như du lịch văn hoá, du lịch nghỉ dưỡng cũng hấp dẫn du khách ngày càng nhiều.

Hà Giang đã chú trọng đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng phục vụ du khách. Các điểm du lịch các cơ sở như nhà nghỉ, khu vui chơi ...đều được xây dựng khang trang theo kiến trúc truyền thống như Làng Giang (huyện Hoàng Su Phì), Nậm An (huyện Bắc Quang), Quảng Nguyên (huyện Xín Mần)... Tại điểm du lịch xa nhất là huyện Mèo Vạc cũng đã có đến 26 khách sạn, nhà nghỉ đáp ứng nhu cầu ăn, nghỉ, giải trí cho du khách. Là địa phương có 22 dân tộc, trong đó có những dân tộc chỉ duy nhất có ở Hà Giang như: Pú Y, La Chí, Pà Thẻn, Pu péo...tỉnh đã xây dựng ở mỗi dân tộc có từ một đến 5 làng văn hoá để du khách đến tìm hiểu. Hiện cả tỉnh đã xây dựng được 29 điểm du lịch văn hoá dân tộc.

Sức hấp dẫn của Hà Giang với du khách chính là mảnh đất, con người nơi biên cương cực Bắc đang phấn đấu vươn lên mà vẫn giữ được nét đẹp truyền thống./.

Nguồn: TTXVN

Cùng chuyên mục