Hoạt động của ngành

Thanh Hóa: Lễ hội cầu phúc tại đền thờ vua An Dương Vương

Cập nhật: 26/02/2009 08:02:57
Số lần đọc: 1927
Sáng 25/02 (tức ngày 01/2 âm lịch), đông đảo du khách thập phương đã về dự lễ hội cầu phúc tại đền thờ vua An Dương Vương ở làng Bình Hòa, xã Quảng Châu, huyện Quảng Xương (Thanh Hóa). Đây là lễ hội hằng năm của nhân dân địa phương với nhiều nội dung đặc sắc.

Ông Nguyễn Huy Thành - phó chủ tịch UBND xã Quảng Châu, trưởng ban tổ chức lễ hội - cho biết: lễ hội cầu phúc tại đền thờ vua An Dương Vương và công chúa Mỵ Châu là dịp tưởng niệm những người khai quốc, dựng xây đất nước; cầu cho quốc thái, dân an, mọi nhà đều gặp may mắn, hạnh phúc trong năm mới. Ngoài phần lễ, trong những ngày qua tại địa phương đã diễn ra phần hội với nhiều trò chơi dân gian, văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao...

 

Đền thờ vua An Dương Vương và công chúa Mỵ Châu xây dựng cách đây khoảng 600 năm. Đến năm 1993, đền thờ này được trùng tu với nhiều hạng mục. Năm 1997, đền thờ vua An Dương Vương được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia.

Nguồn: Báo Tuổi Trẻ

Cùng chuyên mục