Hoạt động của ngành

Lạng Sơn lấy lễ hội điểm để hấp dẫn du khách

Cập nhật: 24/02/2009 09:02:55
Số lần đọc: 2909
Lễ hội Xuân Xứ Lạng năm nay có một điểm khác so với những năm trước là lễ khai mạc không tổ chức tại thành phố Lạng Sơn mà được chọn tổ chức tại thị trấn Đồng Đăng (huyện Cao Lộc) - một trong những địa bàn trọng điểm của khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn.

Điều này đã tạo sự thu hút, chú ý trong đầu tư, phát triển kinh tế du lịch của tỉnh nhằm không ngừng hấp dẫn du khách đến tham quan, thưởng lãm, tìm hiểu về văn hoá, lịch sử và con người Xứ Lạng thông qua các lễ hội điểm, sự kiện văn hóa tiêu biểu.

 

Thật vậy, lễ khai mạc lễ hội Xuân Xứ Lạng diễn ra vào đêm mùng 9 tháng Giêng, thì sáng 10 tháng Giêng khai mạc lễ hội Đền Mẫu Đồng Đăng, một lễ hội mang đậm nét văn hoá tín ngưỡng dân gian Việt Nam - tín ngưỡng thờ Mẫu. Với sự truyền tụng của dân gian về sự linh thiêng của Thánh Mẫu thờ tại di tích nên năm nào mở hội cũng thu hút được đông đảo du khách trong và ngoài tỉnh về tham dự; đặc biệt là du khách từ nước bạn láng giềng Trung Quốc sang hành hương, dự hội.


Phải nói thêm rằng, lễ hội đền Mẫu Đồng Đăng được tỉnh Lạng Sơn coi là một trong những lễ hội tiêu biểu trong số những lễ hội mùa Xuân Xứ Lạng. Đến với lễ hội, du khách sẽ được gợi mở, giới thiệu đến với các lễ hội tiêu biểu trong thời gian tiếp theo như: Lễ hội lồng tồng Bủng Kham (Tràng Định) 12 tháng Giêng;  lễ hội Chùa Bắc Nga (Cao Lộc), 15 tháng Giêng; lễ hội Chùa Tam Thanh, lễ hội Lồng Tồng làng Khòn Lèng (thành phố Lạng Sơn), 15 và 16 tháng Giêng; lễ hội Chùa Tiên (thành phố Lạng Sơn), 18 tháng Giêng; lễ hội Đền Kỳ Cùng và lễ hội Đền Tả Phủ (thành phố Lạng Sơn), từ ngày 22 – 27 tháng Giêng; ngày hội Văn hoá - Thể thao các dân tộc xã Hải Yến (Cao Lộc), 28 tháng Giêng;…


Với sự hấp dẫn, đông vui, nhộn nhịp của các lễ hội truyền thống tiêu biểu cho quê hương Xứ Lạng, không du khách nào là không cảm thấy háo hức được chiêm ngưỡng, tham dự các lễ hội đó; hoặc chí ít cũng là giới thiệu cho bạn bè, người thân biết và tìm đến du xuân, vui hội. Và ai đã đến rồi thì khó mà quên được không khí, hình ảnh, những trò vui, trò diễn trong lễ hội. Khi ra về vẫn còn cảm thấy vấn vương, mắc nợ với lòng mình. Như vậy, thông qua các lễ hội tiêu biểu, Lạng Sơn đã thu hút được đông đảo du khách gần xa đến với du lịch Xứ Lạng.

           

Có thể nói, việc Lạng Sơn tập trung chỉ đạo tổ chức lễ khai mạc lễ hội Xuân Xứ Lạng và các lễ hội điểm thật ấn tượng để tạo điểm nhấn hấp dẫn du khách là một hướng đi đúng đắn. Bởi khi đến với mỗi lễ hội Lạng Sơn, du khách như gặp cả một “bảo tàng sống” sinh động về phong tục tập quán, bản sắc văn hoá của đất và người nơi mở hội. Từ phần lễ, đến phần hội đều diễn ra chu đáo, tôn vinh được các nét đẹp văn hoá đa sắc của đồng bào các dân tộc tỉnh Lạng Sơn. Hơn thế nữa, qua các lễ hội tiêu biểu, Lạng Sơn còn giới thiệu được với du khách các di sản văn hoá vật thể và phi vật thể tiêu biểu của quê hương với các di tích, thắng cảnh đẹp và nổi tiếng, các làn điệu dân ca, dân vũ, các trò chơi, trò diễn độc đáo; rồi những món ăn ẩm thực, sản vật đặc sản Xứ Lạng. Ngoài ra còn là các tiềm năng, tài nguyên nhân văn, tài nguyên thiên nhiên khác có thể trở thành cơ hội đầu tư triển vọng cho các nhà đầu tư, các nhà kinh doanh du lịch…

 

Nhìn từ góc độ thu hút du khách, nhà đầu tư là vậy, song nhìn từ góc độ xây dựng đời sống văn hoá cơ sở thì việc quan tâm tổ chức các lễ hội điểm như vậy càng có ý nghĩa lớn lao hơn. Thông qua lễ hội điểm, các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn nâng cao hơn ý thức của mình trong việc bảo tồn, làm giàu và phát huy các giá trị di sản văn hóa của quê hương; chủ động giữ gìn và tham gia sáng tạo các giá trị văn hóa, góp phần làm phong phú thêm kho tàng văn hóa của đồng bào các dân tộc Xứ Lạng. Không dừng lại ở đó, các nét đẹp văn hóa trong lễ hội sẽ thấm sâu hơn vào đời sống thường ngày của mỗi người, mỗi cộng đồng dân cư; tăng thêm sự cố kết cộng đồng, cùng nhau ra sức phấn đấu xây dựng bộ mặt quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh, đời sống văn hóa ở khu dân cư thêm lành mạnh và phong phú. Thứ nữa là, thông qua việc tổ chức lễ hội điểm ở các địa phương trên địa bàn tỉnh, mỗi cán bộ cơ sở như một lần nữa được rèn luyện, nâng cao năng lực làm việc, năng lực thực tế trong tổ chức, quản lý địa bàn, sự kiện văn hoá nói chung; phát hiện và đề xuất những giải pháp thiết thực.

           
Vậy nên, có thể khẳng định, Lạng Sơn rất giàu tiềm năng để phát triển du lịch với các loại hình bổ ích và lý thú. Trong đó, tài nguyên du lịch văn hóa, tài nguyên du lịch lễ hội có vị trí quan trọng và đã có vị thế của mình trong phát triển kinh tế - xã hội. Nếu chúng ta tiếp tục khai thác nguồn tài nguyên phong phú ấy một cách hiệu quả với những định hướng, chiến lược, giải pháp đúng đắn, chắc chắn du lịch Lạng Sơn năm 2009 sẽ còn khởi sắc hơn nữa.

Nguồn: Báo Lạng Sơn

Cùng chuyên mục