Hoạt động của ngành

Nghệ An: Chuẩn bị cho Lễ hội làng Vạc lần thứ 10

Cập nhật: 23/02/2009 07:02:04
Số lần đọc: 2312
Lễ hội Làng Vạc lần thứ 10 chính thức khai hội từ Mồng 7 đến Mồng 9 tháng Hai năm Kỷ Sửu (ngày 03/4 và 05/3/2009). Đây là một lễ hội văn hoá truyền thống có quy mô khu vực Tây bắc Nghệ An, được tổ chức trên vùng đất có những di chỉ khảo cổ thuộc nền văn hoá Đông Sơn.

Lễ hội Làng Vạc hình thành và tổ chức từ mùa Xuân năm 1999 tại khu Di tích khảo cổ Quốc gia Làng Vạc (thuộc xã Nghĩa Hoà, huyện Nghĩa Đàn (cũ)), Năm nay là năm đầu tiên thị xã Thái Hoà tổ chức Lễ hội Làng Vạc kể từ sau khi chia tách và thành lập thị xã trên cơ sở huyện Nghĩa Đàn.


Ngay từ những năm đầu tiên tổ chức, Lễ hội Làng Vạc đã nhận được sự quan tâm của đồng bào các dân tộc trong khu vực cũng như du khách trong và ngoài tỉnh. Trong Lễ hội Làng Vạc hàng năm, ngoài các lễ nghi truyền thống mạng đậm ý nghĩa tâm linh nhớ về cội nguồn diễn ra trong những ngày mở hội, đồng bào các dân tộc và du khách đến tham gia Lễ hội được đắm mình trong không khí hội hè của những giá trị văn hoá dân gian trong đêm liên hoan cồng chiêng gồm các màn biểu diễn cồng chiêng dân tộc Thổ náo nhiệt, dân tộc Thái mượt mà, những làn điệu dân ca, dân vũ đặc sắc của cư dân miền núi vùng cao…


Để xứng với tầm vóc trong khu vực, Lễ hội Làng vạc lần thứ 10 năm nay, ngoài 10 xã phường, còn có sự tham gia hưởng ứng tích cực của 5 trường PTTH, các đơn vị quân đội, đoàn thanh niên thị xã cùng với sự tham gia của các huyện bạn, huyện Nghĩa Đàn sẽ chính thức đưa các hoạt động VHTT của huyện mình tham gia.

Nguồn: Báo Nghệ An

Cùng chuyên mục