Hoạt động của ngành

Bình Thuận liên kết phát triển du lịch

Cập nhật: 11/09/2015 10:35:50
Số lần đọc: 1337
Hội thảo quốc tế “Liên kết phát triển du lịch vùng duyên hải miền Trung với vùng Đông Nam Bộ, Tây Nguyên, các tỉnh Nam Lào và Đông Bắc Campuchia” do Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Ban Điều phối vùng duyên hải miền Trung và tỉnh Bình Thuận phối hợp tổ chức diễn ra từ ngày 11 - 12/9/2015 tại, TP. Phan Thiết, Bình Thuận.

Với mục tiêu hướng đến các giải pháp gắn kết phát triển các sản phẩm, loại hình du lịch của các địa phương trong nước và quốc tế thông qua việc phân tích, đánh giá tiềm năng, lợi thế du lịch, Hội thảo du lịch quốc tế thu hút sự tham gia của 19 tỉnh, thành trong nước thuộc các tỉnh, thành vùng duyên hải miền Trung, Đông Nam Bộ, Tây Nguyên là Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum, Lâm Đồng, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh cùng hai trung tâm du lịch lớn là Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh; 4 tỉnh Nam Lào là Attapeu, Saravane, Sekong, Champasack, 4 tỉnh Đông Bắc Campuchia là Mondulkira, Rattanakiri, Krachie, Stung Treng, các nhà đầu tư, doanh nghiệp đến từ hai nước Lào và Campuchia. Ngoài ra còn có Đại sứ quán các nước tại Việt Nam như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Nga, Anh, Đức, Ấn Độ, Trung Quốc, các buyer (người mua) đến từ nhiều quốc gia trên thế giới.

Hội thảo còn là diễn đàn để trao đổi, tiếp xúc trực tiếp giữa các tổ chức, nhà đầu tư, doanh nghiệp du lịch trong nước và quốc tế với lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo các tỉnh, thành phố tham dự.

 

Trong khuôn khổ Hội thảo du lịch quốc tế này, tỉnh Bình Thuận đã phối hợp tổ chức Triển lãm Du lịch quốc tế khu vực tam giác phát triển Việt Nam, Lào, Campuchia với chủ đề “3 quốc gia - 1 điểm đến” với 21 gian triển lãm giới thiệu tiềm năng, lợi thế và những nét hấp dẫn của du lịch các tỉnh, thành trong nước và quốc tế tham dự.

 

Bình Thuận tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư và quảng bá du lịch Bình Thuận giới thiệu về tiềm năng, lợi thế, những cơ hội thu hút các nhà đầu tư đến đầu tư các dự án, về công tác quảng bá, xúc tiến du lịch tại Bình Thuận nói riêng, các tỉnh, thành khu vực duyên hải miền Trung, Đông Nam Bộ và Tây Nguyên nói chung, các tỉnh Nam Lào và Đông Bắc Campuchia.

 

Với những tiềm năng và sức hấp dẫn đã được khẳng định, những năm qua, tốc độ tăng trưởng đối với hai chỉ tiêu cơ bản của ngành là thu hút khách du lịch và doanh thu du lịch luôn duy trì ở mức khá cao. Lượng khách tăng ổn định, bình quân năm sau cao hơn năm trước.

 

Trong phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển du lịch vùng duyên hải Nam Trung Bộ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 của Thủ tướng Chính phủ, thành phố Phan Thiết là một trong 4 đô thị du lịch và giữ vai trò trung tâm phụ trợ của tiểu vùng du lịch phía Nam.

 

Đề án “Phát triển du lịch biển, đảo và vùng ven biển Việt Nam đến năm 2020” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt, theo đó Phan Thiết là đô thị du lịch quốc gia; Mũi Né là khu du lịch quốc gia; đảo Phú Quý là điểm du lịch quốc gia. Trung ương cũng đã chọn xây dựng Bình Thuận trở thành Trung tâm Du lịch thể thao biển quốc gia, Trung tâm Huấn luyện thể dục thể thao quốc gia và là địa điểm tổ chức các giải thể thao biển quy mô quốc gia và quốc tế.

 

Tiến sĩ Trần Du Lịch, Trưởng nhóm tư vấn hợp tác phát triển vùng duyên hải miền Trung, đồng chủ trì tổ chức hội thảo cho biết: “Bình Thuận được chọn đăng cai sự kiện mang tầm quốc tế này là vì địa phương có nhiều lợi thế và tiềm năng phát triển du lịch. Đây không chỉ là cơ hội rất tốt để tranh thủ giới thiệu, quảng bá hình ảnh một điểm đến đã có thương hiệu nổi tiếng mà qua hội thảo Bình Thuận còn tận dụng triệt để các cơ hội để phát triển bền vững ngành du lịch địa phương nói riêng và vùng duyên hải miền Trung, Đông Nam Bộ và Tây nguyên nói chung cùng phát triển du lịch trong tương lai”./. 

Nguồn: langvieonline.vn

Cùng chuyên mục