Hành trang lữ khách

Lãng mạn Cape Town

Cập nhật: 28/10/2008 09:10:04
Số lần đọc: 2139
Đầu tháng 10/2008, Việt Nam và Nam Phi đã bàn về các biện pháp tăng cường quan hệ hợp tác du lịch giữa hai nước. Hiện nay, nhiều công ty du lịch Việt Nam đã tổ chức tour đến Nam Phi. Trong các tour Nam Phi, Cape Town được coi là một điểm đến chính. Cape Town là thành phố du lịch nổi tiếng nhất Nam Phi, có tên trong quyển “100 thành phố đẹp nhất thế giới”.

Từ Việt Nam đến Cape Town, tuyến bay quá cảnh qua Hồng Công, Bangkok hoặc Singapore nhanh và dễ dàng hơn sang châu Âu, châu Mỹ. Tương lai, du khách cũng có thể đến Cape Town bằng đường biển.

 

Nằm nép mình bên vùng bờ biển phía Tây tiếp giáp Đại Tây Dương, thành phố Cape Town là thủ phủ của tỉnh Western Cape, đồng thời cũng là thủ đô lập pháp của Nam Phi, nơi có Tòa nhà Quốc hội và nhiều văn phòng khác của Chính phủ. Nhiều du khách bình chọn Cape Town là điểm du lịch lý tưởng, bởi có cả 3 yếu tố: Hoang dã, hiện đại và vẻ đẹp độc đáo của miền đất trù phú nhất châu Phi. Cape Town quyến rũ với bờ biển hoang sơ dài vô tận, “đi bộ mỏi chân, ngắm nhìn mỏi mắt”.

 

Dọc theo bãi biển là các khu chợ, bán nhiều loại hàng lưu niệm, từ đồ thủ công mỹ nghệ đến những thiết bị hiện đại phục vụ du lịch. Khi du khách cảm thấy đói bụng, đã có ngay những nhà hàng trên bãi biển với các món ăn từ hải sản tươi nguyên. Thành phố Cape Town được chia thành nhiều khu vực nhỏ như: khu vực của người buôn bán, khu vực của người làm nghệ thuật, những khu công viên rộng lớn, những vùng đất hoang vu, những cánh rừng với những lối mòn đi bộ, những cánh đồng nho bát ngát và những vùng dân cư sinh sống kéo dài đến tận bờ biển. Đến Cape Town, du khách có thể đi bộ thoải mái để cảm nhận vẻ đẹp và không khí tuyệt diệu của thành phố.

 

Các khu nhà cổ trong trung tâm thành phố còn mang dáng vẻ hoang sơ, nhưng nó mang cái tên với niềm kiêu hãnh: “Khu quảng trường di sản”. Nơi đây có nhà hàng Savoy Cabbage độc đáo nhất thành phố, có các món ăn tươi được chế biến theo phong cách ẩm thực của địa phương.

 

Ở Cape Town, có một ngọn núi độc đáo là Núi Bàn cao hơn 1.000m so với mặt nước biển - là một cảnh quan nổi bật của thành phố. Mặt núi phẳng, rộng khoảng 3km và nằm sát biển, thường có những đám mây, hơi nước trắng xóa bao trùm, tựa như một chiếc khăn trắng muốt trải lên mặt. Trước đây, muốn lên tới đỉnh núi, du khách phải đi bộ mất khoảng 4 tiếng đồng hồ và phải có sức khỏe tốt. Còn bây giờ, du khách có thể ung dung ngồi trên cáp treo, từ chân núi lên đỉnh chỉ mất ba phút. Chiếc cáp treo này có thể xoay 360 độ lúc di chuyển để du khách chiêm ngưỡng được toàn bộ cảnh núi non và thành phố Cape Town bên dưới.

 

Lên tới đỉnh núi, khung cảnh hiện ra trước mắt du khách đẹp như một bức tranh bởi Núi Bàn là một khu bảo tồn thiên nhiên với hơn 2.000 loại thảo mộc quí hiếm. Xen lẫn giữa những bức tường đá hùng vĩ màu xám nhạt là những lùm cây dại xanh tươi. Đứng trên đỉnh Núi Bàn nhìn về phía Bắc, du khách sẽ tận mắt nhìn thấy trung tâm thành phố với hải cảng tấp nập tàu bè ra vào neo đậu. Nhìn về phía Tây là ngọn núi Mười hai vị Tông đồ (Twelve Apostle), quay sang phía Nam là vùng ngoại ô của Newland và Constantia, nằm sát bờ vịnh False, chạy theo một đường vòng cung đến tận bán đảo Cape, cuối cùng là khu công nghiệp to lớn ở phía Đông.

 

Nếu du khách là người thích mua sắm chắc sẽ thích thú khi đến khu mua sắm, giải trí mang tên vua và hoàng hậu Anh, Victoria & Alfred (V&A) nằm sát bến cảng Cape Town. Du khách có thể mua tour đi tàu tham quan vịnh, hoặc lên bờ mua sắm, ăn uống tại các nhà hàng sang trọng, ngồi uống nước ngắm cảnh hoặc xem ca nhạc tại các khán đài ngoài trời. Nếu du khách là người thích đồ biển không nên bỏ qua nhà hàng Seafood Market ở trong khu V&A. Đây có lẽ là nhà hàng đồ biển ngon nhất Cape Town.

 

Từ Cape Town, du khách còn có thể chọn đi các vùng phụ cận bằng tour trong ngày như: Tàu điện ngầm từ Cape Town đến thị trấn Simon để ngắm những đợt sóng ở vịnh False lên cao đập vào vách núi False, hay đến Vườn thực vật quốc gia Kertenbosch trên đường tới Constantia ở phía sườn dốc phía Đông ngọn Núi Bàn - nơi có nhiều loài thực vật tuyệt đẹp và những cánh đồng nho chín mọng của Nam Phi...

Nguồn: Báo Cần Thơ

Cùng chuyên mục