Non nước Việt Nam

Tuần Văn hoá Du lịch Mường Lò-2008: Tái hiện nét đặc trưng văn hoá Mường Lò

Cập nhật: 06/10/2008 14:20:45
Số lần đọc: 1790
Từ ngày 16 đến ngày 21/10/2008, UBND tỉnh Yên Bái tổ chức Tuần Văn hoá Du lịch Mường Lò-2008. Đây là một trong nhung chương trình hợp tác phát triển Du lịch giữa ba tỉnh Phú Thọ-Yên Bái-Lào Cai, và Chương trình Du lịch về cội nguồn năm 2008.

Để thực hiện và tổ chức tốt Tuần Văn hoá Du lịch Mường Lò, ngày 04/10/2008 Ban tổ chức Tuần Văn hoá Du lịch Mường Lò đã tổ chức họp ra kế hoạch và phân công nhiệm vụ cho cho các thành viên, đơn vị tổ chức thực hiện.

Mục đích tổ chức Tuần Văn hoá Du lịch Mường Lò nhằm tuyên truyền, quảng bá và tôn vinh các giá trị văn hoá các dân tộc. Thông qua các hoạt động của Tuần văn hoá Du lịch thu hút và đón khách trong và ngoài nước đến thăm quan du lịch. Khai thác có hiệu quả các sản phẩm du lịch tại khu vực miền Tây của tỉnh, tạo sự kết nối tour, tuyến du lịch của ba tỉnh; gắn kết các hoạt động Văn hoá cộng đồng-thể thao với hoạt động du lịch, xây dựng mối đại đoàn kết dân tộc. 

Tuần Văn hoá du lịch sẽ thể hiện nét đặc trưng của vùng văn hoá Mường Lò, nhấn mạnh bản sắc văn hoá của các dân tộc trong vùng. Đến với Tuần Văn hoá Mường Lò du khách chiêm ngưỡng trang phục các dân tộc Mường Lò, sàn Hạn Khuống tái hiện những phong tục tập quán trong đời sống sinh hoạt văn hoá cộng đồng của dân tộc Thái.

Nguồn: Cinet

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT