Non nước Việt Nam

Lai Châu: Sôi động Lễ hội Gầu Tào Cha

Cập nhật: 09/02/2012 14:15:58
Số lần đọc: 1697
Ngày 6/2, Phòng Văn hóa - Thông tin thị xã Lai Châu phối hợp với xã Nậm Loỏng tổ chức Lễ hội Gầu Tào Cha. Đây là lần thứ 2 Lễ hội được tổ chức nhằm nhân lên giá trị văn hóa đặc sắc dân tộc Mông trên địa bàn thị xã Lai Châu.

Phần lễ, đại diện nhân dân trong bản, trong xã, thầy cúng đã dâng lễ vật lên thần núi, thần rừng cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, cây cối tốt tươi… Đồng thời thể hiện tấm lòng của con cháu luôn nhớ về cội nguồn dân tộc.

Theo ông Giàng A Chảo (xã Nậm Loỏng), Lễ hội Gầu Tào Cha của dân tộc Mông có từ lâu song một thời gian dài Lễ hội bị mai một. Được các cấp, ngành, đặc biệt là cấp ủy, chính quyền thị xã Lai Châu quan tâm phục dựng, năm nay Lễ hội được tổ chức với quy mô lớn, thu hút đông đảo nhân dân tham gia. Lễ hội là niềm tự hào của đồng bào dân tộc Mông.

Phần hội, ngoài các hoạt động mang đậm nét văn hóa của dân tộc Mông như: thi giã bánh giày, leo cột, đu quay, tù lu, kéo co, đẩy gậy, Ban Tổ chức đã đưa vào thêm nội dung mới là chọi trâu. Theo các ông chủ trâu, từ trước đó vài tháng họ phải dành nhiều công sức chăm sóc, bồi dưỡng, huấn luyện cho trâu để có sức chiến đấu, vượt qua mọi đối thủ, giành chiến thắng.

Nguồn: Báo Lai Châu

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT